BLV Quang Tùng: ĐT Anh cứ đá đơn giản cũng thắng thì họ cần gì phải chơi phức tạp

Thứ Hai, 05/07/2021, 09:05
Nhìn cách đá của đội tuyển Anh, giới chuyên môn không thể không khen ngợi. Không đẹp người Ý, không bùng nổ như nhiều đối thủ khác, nhưng Tam Sư lại có được sự hiệu quả cần thiết.

“Đánh giá ở mọi góc cạnh, đội tuyển Anh hoàn toàn xứng đáng với kết quả này. Nhìn vào tiến trình của họ ở giải đấu, chúng ta có thể thấy đội bóng này càng ngày càng hoàn thiện hơn.

Đối thủ mạnh, yếu họ đều gặp cả rồi. Và trong đó có một điểm đáng cho ý là đội Anh vẫn chưa để thủng lưới. Tính hoàn thiện của đội bóng này cũng ngày càng thể hiện một cách đầy đủ hơn”, BLV Quang Tùng mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi sau trận thắng 4-0 của Anh trước Ukraina ở tứ kết.

Anh phân tích kỹ hơn: “Cái hay của đội tuyển Anh cũng nằm ở chỗ họ có chiến lược phù hợp để tiếp cận từng trận đấu. Khi gặp Đức, họ chơi phòng ngự để chờ cơ hội phản công. Nhưng đối với Ukraina, một đội bóng vừa tầm hơn, thì đội tuyển Anh phải chơi chủ động, tạo ra áp lực lớn ngay từ đầu.

Có bàn dẫn rồi, đội tuyển Anh tiếp tục nhẩn nha như một con thú vồ mồi. Họ không cần phải tạo áp lực quá lớn làm gì. Và rồi Ukraina cứ thế đi vào những đường hướng mà đội Anh đã sắp đặt. Những quả tạt của Anh có thể là những bàn thắng đơn giản, tuy nhiên nếu chơi đơn giản cũng đủ thắng rồi thì họ chẳng việc gì phải đá phức tạp cả.

Đội Anh luôn đá theo kiểu tiếp cận sớm, áp đặt sớm, rồi sau đó đưa thế trận vào đúng thế mình mong muốn, tức là đối phương thì bị động còn họ chơi chủ động. Đội tuyển Anh chỉ cần chơi một thứ bóng đá đơn giản như vậy thôi.

HLV Southgate là người rất thực dụng. Đội bóng của ông ta có một chiến thắng 4-0 nhưng không có nghĩa là mọi thứ đã được phô ra hết”.

Ở trận tứ kết vừa qua, Harry Kane tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp. Tuy nhiên dưới góc nhìn của BLV Quang Tùng, vai trò của Kane ở đội tuyển Anh không chỉ có vậy.

“Tôi đã dự tính rằng càng vào vòng sau thì vai trò của Harry Kane ở vị trí số 9 càng phải rõ ràng hơn. Và thực tế mọi chuyện đã đúng theo hướng đó ở 2 trận đấu vừa rồi.

Chưa rõ trận tới Kane có ghi bàn hay không nhưng điều quan trọng là tiền đạo này đã đứng đúng vị trí của mình, tạo ra được sức ép cần thiết với hàng thủ đối phương. Khi Kane làm tốt nhiệm vụ của mình thì đối thủ sẽ cần nhiều hơn 1 người để kèm cậu ấy. Và như thế nghĩa là các cầu thủ khác của Anh sẽ có khoảng trống”, BLV Quang Tùng phân tích.

Đánh giá về trận bán kết của Anh và Đan Mạch, BLV Quang Tùng cho rằng bản lĩnh và lối đá đơn giản sẽ lại một lần nữa giúp Tam Sư thắng trận. Anh nhận định:

“Tôi nghĩ Đan Mạch sẽ là thách thức không hề nhỏ, nhưng vẫn có nhiều yếu tố để đánh giá cao đội tuyển Anh hơn. Họ sẽ được trở về sân nhà Wembley, rồi đội hình ngày càng ổn định và hoàn thiện hơn. Nền tảng hàng phòng ngự sẽ giúp họ có chìa khóa để thành công.

Kinh nghiệm của HLV Southgate, người đã gắn bó nhiều năm với lứa cầu thủ này của đội Anh sẽ phát huy tác dụng. Điều này sẽ nhỉnh hơn sự thoải mái tâm lý của Đan Mạch. Tôi nghĩ trận bán kết sẽ diễn ra giằng co, cách biệt không lớn nhưng người Anh sẽ biết cách giải quyết trận đấu từ sau phút 75”.

Song Nhi
.
.