Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác tại Công an Đà Nẵng và Bệnh viện 199

Thứ Ba, 19/10/2021, 14:51

Ngày 19/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Bệnh viện 199 về quy hoạch, cải tạo, mở rộng bệnh viện và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị thuộc Bộ Công an, như Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Cục Y tế; Cục Kế hoạch và tài chính…

Theo Đại tá Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199 - Bộ Công an (đóng tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát tại TP Đà Nẵng và các địa phương trong cả nước, Bệnh viện 199 đã triển khai tích cực các mặt công tác, có nhiều đóng góp vào công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cụ thể, Bệnh viện 199 đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho gần 220.000 lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS) và người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng; tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 10.000 CBCS Công an các đơn vị, địa phương và 18.000 người là Công an hưu, thân nhân Công an và người có công tại TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Bệnh viện cũng đã cử 3 đoàn công tác, với tổng số 90 y, bác sĩ, chi viện cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức các lớp tập huấn lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho Công an TP Đà Nẵng và 11 đơn vị thuộc Bộ Công an...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác tại Công an Đà Nẵng và Bệnh viện 199 -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chủ trì buổi làm việc tại Bệnh viện 199
Trong thời gian TP Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, Bệnh viện 199 đã triển khai nhiều dịch vụ y tế tiện ích để phục vụ khách hàng như khám và xét nghiệm tại nhà, kê đơn giao thuốc tại nhà, vật lý trị liệu - phục hồi chức năng tại nhà, khám bệnh và kê đơn trực tuyến, tư vấn sức khỏe trực tuyến miễn phí; cung cấp dịch vụ Y tế cơ quan, dịch vụ vận chuyển bệnh nhân nhập viện miễn phí. Bệnh viện đã và đang thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, tích cực đào tạo chuyên môn cán bộ y tế, đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 và chuẩn bị đầu tư nâng cấp, mở rộng giai đoạn 2 để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của CBCS trong lực lượng Công an và người dân trong khu vực.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác tại Công an Đà Nẵng và Bệnh viện 199 -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi một cán bộ Công an hưu đang được điều trị tại Bệnh viện 199

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo Cục Y tế- Bộ Công an đánh giá cao sự trưởng thành, phát triển của Bệnh viện 199 trong những năm gần đây, đã nâng cao niềm tin của người dân trong công tác khám chữa bệnh. Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của y, bác sĩ Bệnh viện 199; đặc biệt các đoàn y, bác sĩ tình nguyện tăng cường, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đồng chí Thứ trưởng cho biết, Bộ Công an đã thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 10 CBCS tiêu biểu của Bệnh viện 199 trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời Bộ Công an sẽ tiếp tục xem xét, khen thưởng tương xứng đối với các trường hợp khác.  

Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế- Bộ Công an, nhìn nhận vị thế của Bệnh viện 199 đang từng bước được nâng lên, không những trong hệ thống các bệnh viện thuộc Bộ Công an mà còn trong hệ thống các bệnh viện trên địa bàn miền Trung- Tây Nguyên. Theo Cục trưởng Phạm Thị Lan Anh, Bộ Công an đã đồng ý để Bệnh viện 199 triển khai xây dựng Trung tâm Kỹ thuật cao và thành lập Trung tâm hồi sức tích cực. Cục Y tế cũng đang báo cáo, đề xuất với Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, đưa Bệnh viện 199 tham gia vào hệ thống điều trị cho cán bộ cao cấp trong khu vực miền Trung- Tây Nguyên, cùng với Bệnh viện C Đà Nẵng, chia sẻ và giảm tải với các bệnh viện trên địa bàn…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác tại Công an Đà Nẵng và Bệnh viện 199 -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao mô hình Trung tâm bác sĩ gia đình của Bệnh viện 199 

Xuất phát từ những yêu cầu, nhiệm vụ đó, cùng với vấn đề bổ sung nguồn nhân lực, vấn đề xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị cho Bệnh viện 199 cũng được lãnh đạo Bộ Công an hết sức quan tâm, tạo điều kiện. Thượng tá Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính-Bộ Công an cho biết, khu đất trụ sở Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) hiện nay cũng đã hoàn thành thủ tục và chuẩn bị chuyển giao cho Bệnh viện 199 để xây dựng hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện. Đồng thời, công trình tòa nhà khám chữa bệnh của Bệnh viện 199 giai đoạn 2 cũng đã được báo cáo lên Bộ Kế hoạch -Đầu tư và Chính phủ để xin bố trí vốn trong giai đoạn tới và dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2022…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá định hướng phát triển của Bệnh viện 199 đưa ra rất tích cực; việc thu hút được nhân lực chất lượng cao và tự trả lương, không làm phát sinh thêm biên chế là hướng đi tự chủ, sáng tạo của Bệnh viện 199. Thứ trưởng yêu cầu việc đầu tư, tu bổ, nâng cấp các hạng mục công trình tại Bệnh viện 199 phải theo đề án tổng thể, tránh tình trạng phải bổ sung, điều chỉnh hàng năm có thể dẫn đến phá vỡ quy hoạch. Đối với việc nâng cấp tòa nhà khám chữa bệnh giai đoạn 1 mà Bệnh viện 199 đang triển khai, Thứ trưởng yêu cầu phải tập trung hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng, làm tiền đề cho việc cải tạo, nâng cấp giai đoạn 2 để sớm đưa vào phục vụ cho người dân…

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và đoàn công tác Bộ Công an cũng đã làm việc với Công an TP Đà Nẵng về công tác quy hoạch, đầu tư cho Công an cấp huyện, Công an cấp xã; công tác giải ngân vốn đầu tư công và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác tại Công an Đà Nẵng và Bệnh viện 199 -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn làm việc với Công an TP Đà Nẵng

Theo báo cáo của Công an TP Đà Nẵng, dự án đầu tư xây dựng cơ sở làm việc của Công an quận Hải Châu hiện đã thi công đạt 40% khối lượng; dự án cơ sở làm việc của Công an các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn đã được Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, đang được lập dự án đầu tư, hoặc chuẩn bị tổ chức đấu thầu thi công rộng rãi. Cùng với việc bàn giao cơ sở hiện tại trên đường Nguyễn Công Trứ để mở rộng Bệnh viện 199, Công an quận Sơn Trà được UBND TP Đà Nẵng giới thiệu một khu đất khác có diện tích hơn 5.500m2 để xây dựng trụ sở mới trong thời gian tới. Dự án 11 trụ sở làm việc của Công an xã cũng đang thực hiện các bước để nhận giao đất và triển khai xây dựng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác tại Công an Đà Nẵng và Bệnh viện 199 -0
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng báo cáo tình hình công tác với Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng đề cập đến dự án xây dựng khu điều dưỡng tại Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn để phục vụ công tác điều dưỡng, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho CBCS trong lực lượng Công an. Riêng dự án xây dựng trại tạm giam của Công an TP Đà Nẵng giai đoạn 1 hiện còn 3 hộ dân chưa chịu di dời dù đã có chính sách đền bù, hỗ trợ thỏa đáng, với mức cao nhất,. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân trên giao đất để phục vụ công trình, đồng thời kiên quyết cưỡng chế nếu các hộ dân này không chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước. Thứ trưởng yêu cầu Công an TP Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ các dự án, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung giải quyết những bất cập và tồn đọng trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến một số công trình đã đưa vào sử dụng trước đây…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác tại Công an Đà Nẵng và Bệnh viện 199 -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an cho CBCS Công an TP Đà Nẵng tham gia chi viện chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Công an TP Đà Nẵng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 5 CBCS Công an TP Đà Nẵng xung kích tình nguyện vào chi viện TP Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống COVID-19.  

“Công tác 9 tháng đầu năm 2021 của Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện rất tốt, nổi bật nhất là công tác phòng, chống COVID-19 và công tác đảm bảo ANTT. Thời điểm từ nay đến cuối năm, lực lượng Công an cần phải tăng tốc trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Thân Lai
.
.