Đổi mới công tác giáo dục, đào tạo trong CAND, ứng phó với dịch COVID-19

Thứ Hai, 25/10/2021, 17:32

Chiều 25/10, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp về công tác giáo dục, đào tạo trong CAND.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện trong CAND...

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Bộ Công an ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục, đào tạo năm 2021 và triển khai công tác giáo dục, đào tạo năm 2022 trong CAND, dự kiến diễn ra đầu tháng 11. Hội nghị sẽ đánh giá thực trạng công tác giáo dục, đào tạo năm 2021 trong CAND, nêu rõ những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó dự báo tình hình có liên quan và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo trong CAND.

Đổi mới công tác giáo dục, đào tạo trong CAND, ứng phó với dịch COVID-19 -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Nhân dịp này, hội nghị cũng sẽ quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về "Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND". Đồng thời, tổng kết thi đua, khen thưởng công tác giáo dục, đào tạo năm 2021; triển khai kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 tại các học viện, trường CAND.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đơn vị trao đổi, thảo luận về tiến độ thực hiện chuẩn bị tổ chức hội nghị; khẩn trương rà soát lại các nhiệm vụ, phần việc được phân công. Nhấn mạnh những nội dung quan trọng của hội nghị lần này, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Đào tạo chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị tổ chức hội nghị theo đúng nội dung, chương trình đề ra, hình thức phù hợp với tình hình dịch COVID-19, đồng thời bảo đảm nghiêm túc, khoa học, đổi mới, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả...

Quỳnh Vinh
.
.