Chỉ còn một quận ở TP Hồ Chí Minh thuộc "vùng cam"

Chủ Nhật, 24/10/2021, 17:01

Từ đánh giá của các quận, huyện và TP Thủ Đức, ngày 24/10, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn theo các tiêu chí trong Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định của Bộ Y tế...

Theo thông báo này, hiện TP Hồ Chí Minh đã có 9/22 quận, huyện và TP Thủ Đức đạt cấp độ 1, trở thành "vùng xanh" theo tiêu chí "bình thường mới", gồm TP Thủ Đức, quận 1, quận 7, quận 8, quận 10, Gò Vấp, Tân Bình, huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi.

TP Hồ Chí Minh Chỉ còn lại một quận thuộc vùng cam -0
Những địa bàn "vùng xanh" sẽ dần được mở lại hoạt động kinh doanh tập trung.

Có 12/22 quận, huyện đạt cấp độ 2, là "vùng vàng" có nguy cơ lây nhiễm trung bình: quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 11, quận 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn. Nằm ở cấp độ 3, còn ở mức "vùng cam" với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao hiện chỉ còn lại quận Bình Tân.

Về đánh giá cấp độ dịch bệnh ở cấp phường, xã, thị trấn, theo công bố của TP Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn đã có 199 trong tổng số 312 xã, phường, thị trấn đạt cấp độ 1; có 96 xã, phường, thị trấn đạt cấp độ 2 và 17 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3.

Đánh giá trên sẽ là căn cứ để UBND TP Hồ Chí Minh quyết định mở cửa thêm nhiều hoạt động kinh tế - xã hội trong những ngày tới.

Đức Thắng
.
.