Hà Nội se lạnh về đêm, miền Trung mưa rất to

Thứ Ba, 26/10/2021, 06:45

Các tỉnh thành miền Bắc hôm nay tiếp tục duy trì thời tiết se lạnh về đêm và sáng. Thủ đô Hà Nội ban ngày nắng hanh khi độ ẩm thấp nhất mức 41%. Miền Trung mưa to đến rất to, cảnh báo thời tiết nguy hiểm.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 26/10, Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; cao nhất 26-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ; cao nhất 25-28 độ.

Hà Nội lạnh về đêm, trưa hửng nắng vàng -0
Hà Nội sáng sớm và đêm trời lạnh, trưa chiều hửng nắng.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; cao nhất 26-29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; Phía nam từ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và giông; riêng Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; từ chiều nay ở khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất ở phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều và đêm có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, riêng miền Đông có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ.

Tin về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, hồi 4h ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách Khánh Hòa khoảng 300km, cách Ninh Thuận khoảng 280km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.  

Dự báo từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ mưa lớn với lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 200mm; từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên 150-250mm, có nơi trên 300mm.

N.Thắng
.
.