Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 350 người dân, học sinh nghèo
Ngày 7/9, Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang và chính quyền địa phương khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 350 người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Hoà Hưng và tổ chức hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
Cụ thể, Trường Đại học CSND cùng Công an tỉnh An Giang, UBND xã Mỹ Hoà Hưng và nhà hảo tâm tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân là cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng an ninh cơ sở. Bên cạnh đó, CBCS và giảng viên nhà trường còn trao tặng 300 phần quà (gồm các nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu) cho các gia đình thuộc diện chính sách và khó khăn trên địa bàn; tặng 50 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Mỹ Hòa Hưng, góp phần động viên, khích lệ tinh thần các em trong năm học mới.

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính nhằm tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng – một nhà cách mạng kiên trung. Qua đó, thể hiện lòng biết ơn và nguyện phát huy những giá trị cao đẹp về tinh thần yêu nước, đạo đức cách mạng, lòng nhân ái và lối sống giản dị mà Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã để lại.

Với mục đích nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cần thiết cho người dân phòng chống các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, Trung tá, Tiến sĩ Nguyễn Đình Nhựt, giảng viên Khoa CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Trường Đại học CSND đã tuyên truyền chuyên đề “Phòng chống các thủ đoạn, hành vi lừa đảo trên mạng” cho người dân.

Đồng chí Nhựt đã sẻ chia nhiều thông tin hữu ích về tình hình an ninh mạng hiện nay, các phương thức thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang diễn ra phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội, ví điện tử, ứng dụng giả mạo, website độc hại, cũng như các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, tin nhắn, email...