“Chạy đua” với thời gian để xây nhà, trường học ở miền Tây xứ Nghệ

Thứ Tư, 10/09/2025, 09:15

Sau gần 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng đồng bào và con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng do lũ lụt trong cơn bão số 3, vượt qua những khó khăn, bất lợi về thời tiết, địa hình và các yếu tố khách quan khác, Bộ Công an đã cùng với Công an tỉnh Nghệ An nỗ lực vượt khó, chạy đua với thời gian để người dân sớm có những ngôi nhà khang trang đặng sớm an cư, lạc nghiệp.

Cơn bão số 3 mặc dù không đổ bộ trực tiếp nhưng sức ảnh hưởng đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là các xã miền núi, biên giới của tỉnh như Mỹ Lý, Nhôn Mai, Mường Xén, Hữu Khuông... với tổng thiệt hại về tài sản lên đến 3.564 tỷ đồng.

Trong đó, ngập lụt trên diện rộng và lũ quét đã khiến 4 người chết, 4 người bị thương, hơn 5.400 căn nhà, 41 trụ sở cơ quan, 54 điểm trường, 9 trung tâm y tế và 40 nhà văn hóa bị ngập lụt, hư hỏng nặng, trong số này nhiều công trình nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn, một số cơ quan như trụ sở Công an xã và trạm y tế xã Mỹ Lý, Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 không thể sử dụng, khiến cán bộ, giáo viên và hàng trăm em học sinh không còn nơi để làm việc, giảng dạy và học tập.

“Chạy đua” với thời gian xây nhà, trường học ở miền Tây xứ Nghệ -0
Những ngôi nhà đang được dựng lên trên nền đất mới sau rất nhiều nỗ lực của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An để giúp đồng bào an cư sau thiên tai, bão lũ. 

Trước tình thế này, để giúp nhân dân và con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An sớm có nhà để an cư, có nơi để làm việc và học tập, sau khi phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát thực tế tại xã Mỹ Lý, Bộ Công an đã quyết định trao tặng cho nhân dân và chính quyền các xã biên giới Nghệ An 500 căn nhà, 1 trường học, 1 trụ sở Công an xã và 1 trạm y tế.

Trong đó, 500 căn nhà được phân bổ cho người dân tại 17 xã biên giới Nghệ An bị mất nhà sau lũ, gồm: Mỹ Lý, Mường Xén, Mường Típ, Tam Quang, Bắc Lý, Hữu Khuông, Chiêu Lưu, Keng Đu, Hữu Kiệm, Tri Lễ, Tam Thái, Lượng Minh, Tương Dương, Yên Na, Nhôn Mai, Con Cuông và Nậm Cắn.

“Chạy đua” với thời gian xây nhà, trường học ở miền Tây xứ Nghệ -0
Ngoài việc đôn đốc tiến độ, chất lượng công trình và tính thẩm mỹ, giá trị công năng sử dụng cũng được giám sát thường xuyên.

Các công trình còn lại được xây dựng trên địa bàn Mỹ Lý – là xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau cơn bão số 3, bao gồm: Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2, Trụ sở Công an xã Mỹ Lý và Trạm y tế xã Mỹ Lý. Tất cả các công trình này đều được xây mới hoàn toàn trên diện tích đất quy hoạch mới, đảm bảo an toàn về địa hình, địa chất và đủ kiên cố để chống chọi khi có thiên tai, bão lũ xảy ra.

Ngay sau lễ ra quân thực hiện cao điểm 40 ngày đêm ra quân xây dựng nhà và trường học được tổ chức tại xã Mỹ Lý vào ngày 12/8 vừa qua, thực hiện mệnh lệnh từ trái tim của Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khi nhấn mạnh rằng: “Thông qua chương trình xây dựng nhà ở và trường học này, Bộ Công an muốn gửi tới bà con không chỉ là những viên gạch, tấm ngói mà còn là sự sẻ chia từ trái tim các cán bộ chiến sĩ của lực lượng CAND và các nhà tài trợ.

“Chạy đua” với thời gian xây nhà, trường học ở miền Tây xứ Nghệ -0
Nền bê tông vững chãi được thi công, kiểm tra chất lượng trước khi tiến hành lắp ghép nhà cho các hộ dân.

Đây không chỉ là những công trình vật chất, mà còn là công trình của niềm tin, của tình đoàn kết quân – dân, là minh chứng sống động cho sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân”, Công an tỉnh Nghệ An đã ngày đêm vượt nắng, thắng mưa, chạy đua với thời gian và thời tiết khắc nghiệt để nỗ lực triển khai các công trình, phần việc để người dân sớm có nhà ở, các em học sinh sớm có trường học để viết tiếp ước mơ.

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về cao điểm 40 ngày đêm xây nhà và trường học, trong thời gian vừa qua cấp ủy, chính quyền và Công an xã Mỹ Lý phối hợp với Phòng Hậu cần Công an tỉnh Nghệ An nỗ lực vào cuộc, gấp rút thực hiện để kịp tiến độ. Đến nay, ngoài căn nhà mẫu đã hoàn thành và bàn giao cho hộ gia đình ông Lô Văn Bún tại bản Xiềng Tắm vào ngày 12/8, hai trụ sở lắp ghép của Công an xã và Trạm y tế xã Mỹ Lý cũng đã hoàn thiện, đưa vào hoạt động gần 1 tháng nay để phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, đến nay xã Mỹ Lý cũng đã rà soát, phê duyệt hơn 30 hộ có đủ điều kiện về mặt bằng, pháp lý đất đai để xây nhà ở lắp ghép của Bộ Công an. Trong đó, bản Xốp Tụ có 12 hộ, bản Xiềng Tắm 11 hộ, bản Yên Hòa 4 hộ, các bản Xằng Trên và Hòa Lý, mỗi bản 1 hộ. Đến nay đã có 8 nhà tập kết vật tư, 2 nhà đã làm xong móng và 2 nhà đang thi công, bao gồm 1 nhà trệt và 1 nhà sàn được thiết kế theo mẫu mới để phù hợp với phong tục, tập quán của bà con dân tộc thiểu số ở khu vực miền Tây xứ Nghệ.

“Chạy đua” với thời gian xây nhà, trường học ở miền Tây xứ Nghệ -0
Đối với các hộ dân chưa đủ điều kiện về đất đai, công tác rà soát, chọn vị trí và hoàn thiện hồ sơ pháp lý đang được lực lượng Công an tích cực phối hợp với người dân và chính quyền địa phương để thực hiện.

Gần 2 tháng sau khi trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm 22/7, cuốn phăng mọi thứ trong gia đình, anh Lô Văn Păn, trú tại bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý rưng rưng khi nhìn căn nhà sàn lắp ghép của gia đình đang dần hoàn thiện. Đây là món quà mà Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An dành tặng sau thiên tai bất ngờ ập đến.

Anh Păn cho biết, ngôi nhà cũ gắn bó với gia đình bao lâu nay, chỉ sau một đêm đã bị bùn đất vùn lấp, may mắn mọi người đều bình an nhưng tài sản thì mất sạch. “Sau lũ, nhìn nơi mình an cư chỉ còn đống bùn đất, tôi đã bưng mặt khóc vì không biết nên làm lại bắt đầu từ đâu. Nhưng thật bất ngờ, Bộ Công an đã cho nhà, chính quyền cho đất nên ngôi nhà mới đã được dựng lên. Thật hạnh phúc hơn khi nhà mới to đẹp, khang trang và thiết kế theo mô hình nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc ở địa phương”, anh Păn chia sẻ.

“Chạy đua” với thời gian xây nhà, trường học ở miền Tây xứ Nghệ -0
Ông Lô Văn Bún, người dân đầu tiên tại xã Mỹ Lý được trao tặng nhà từ Bộ Công an trong cao điểm 40 ngày đêm, rưng rưng cảm ơn Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an. 

Cùng niềm vui chuẩn bị dọn về nhà mới sau gần 2 tháng phải “ăn nhờ, ở đậu” vì mất nhà, mất sạch tài sản sau trận lũ đêm 22/7, ông Nguyễn Văn Hải, cùng trú tại bản Xốp Tụ cũng đang háo hức để được nhận chìa khóa trao tay. Ông Hải không lựa chọn nhà sàn truyền thống nên được làm nhà trệt, nền bê tông cao ráo và thiết kế trần nhựa để chống nóng. Người này chia sẻ, so với những ngôi nhà từ trước đến nay Bộ Công an trao tặng, bản thân ông rất hài lòng với thiết kế của các ngôi nhà dịp này, rộng rãi, khang trang và vững chãi hơn rất nhiều, cùng với đó là một số công năng, tiện ích cũng phù hợp hơn với đồng bào dân tộc trong quá trình sử dụng. Được biết, kinh phí để thực hiện mỗi căn nhà dịp này đã được tăng lên 100 triệu đồng/căn.

Theo báo cáo của Phòng Hậu cần Công an tỉnh Nghệ An, đến đầu tháng 9/2025, ngoại trừ xã Mỹ Lý và các Tri Lễ, Tam Thái, Lượng Minh, đơn vị đã phối hợp với Công an và chính quyền của 13 xã còn lại, tiến hành khảo sát hiện trạng các khu đất dự kiến để xây dựng nhà cho các hộ dân thuộc diện được hỗ trợ nhà. Kết quả, đã xác định được 129 hộ đủ điều kiện để triển khai xây dựng nhà ở theo cao điểm 40 ngày đêm Bộ Công an phát động.

“Chạy đua” với thời gian xây nhà, trường học ở miền Tây xứ Nghệ -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng động viên người dân xã Mỹ Lý dịp ra quân thực hiện cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng đồng bào và con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng do lũ lụt trong cơn bão số 3 (ngày 12/8).

Đối với các hộ đủ điều kiện, Công an tỉnh Nghệ An đã thống nhất phương án xây dựng nhà ở, lựa chọn đơn vị nhà thầu chào giá thấp nhất để ký hợp đồng xây dựng nhà với các hộ dân. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết miền Tây Nghệ An trong những ngày vừa qua không thuận lợi, mưa bão liên miên; cùng với đó là địa hình phức tạp, quãng đường vận chuyển vật liệu xa xôi và trắc trở nên quá trình triển khai thi công còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng.

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong thời gian tới lực lượng Công an sẽ phối hợp với chính quyền các xã, Sở Xây dựng Nghệ An và các nhà thầu, tập trung phối hợp để dọn dẹp, giải phóng các tuyến đường để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ thi công các công trình.

“Chạy đua” với thời gian xây nhà, trường học ở miền Tây xứ Nghệ -0
Vị trí quy hoạch xây dựng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 hiện nay đã cơ bản hoàn thiện mặt bằng, dự kiến đầu tuần tới sẽ khởi công xây dựng.

Công an tỉnh Nghệ An cũng thường xuyên thúc tiến độ đối với các đơn vị thi công, khẩn trương triển khai các công trình phần việc. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến tiến độ và chất lượng của công trình Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 để sớm bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ việc học tập của các em học sinh.

Cùng với đó, giao trách nhiệm cho Phòng Hậu cần tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện xây dựng nhà cho các hộ dân có đất và đủ điều kiện xây dựng. Đối với các hộ dân chưa có đất, phối hợp với chính quyền địa phương và Sở Nông nghiệp Môi trường khẩn trương xác định vị trí đất xây dựng, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, các thủ tục xây dựng để hoàn thành chỉ tiêu 500 căn nhà trong thời gian sớm nhất.  

Đối với công trình Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2, theo chia sẻ của đại diện nhà thầu, thời gian quan đơn vị đã nỗ lực vượt khó để san lấp mặt bằng, đến nay cơ bản hoàn thiện. Dự kiến, đầu tuần tới sẽ tiến hành đổ móng để xây trường. Cung đường vận chuyển vật liệu từ quốc lộ 16 vào bản Xiềng Tắm nơi xây dựng trường học khoảng 6km nhưng liên tục bị đứt gãy, chia cắt và mới chính thức thông tuyến từ ngày 8/9. Trước đó, quá trình thi công san lấp mặt bằng, do không có đường vận chuyển và không có điện nên đơn vị buộc phải thuê xuồng máy chở vật liệu, nhiên liệu và lương thực, thực phẩm ngược dòng Nậm Nơn để vào công trường phục vụ thi công.

Thiên Thảo
.
.