Nhà hàng đối diện mức phạt hơn 300 triệu đồng vì làm thịt cầy vòi và kỳ đà

Thứ Sáu, 22/10/2021, 09:26

Các cá thể động vật hoang dã gồm kỳ đà vân và cầy vòi hương còn sống được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện trong nhà hàng Sơn Hải 3 khi đang chuẩn bị lên bàn tiệc. Ngoài ra, nơi đây còn bị phát hiện có nhiều cá thể cầy voi hương đông lạnh.

Ngày 22/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo Nhà hàng Sơn Hải Quán 3 (lô CIC8 - khu quy quy hoạch xã Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) có kinh doanh mua bán trái phép động vật hoang dã, đơn vị đã thành lập tổ kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Tổ công tác gồm: Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh, Phòng Thanh tra Pháp chế và Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại Nhà hàng Sơn Hải Quán 3.

Mua bán động vật quý hiếm, 1 nhà hàng ở Huế đối diện mức phạt hơn 300 triệu đồng -0
Cá thể kỳ đà vân thuộc danh mục quý hiếm, nguy cấp được phát hiện trong nhà hàng Sơn Hải 3.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 cái lồng sắt đựng 3 cá thể động vật hoang dã còn sống, trong đó 1 cá thể kỳ đà vân (nhóm IB-quý hiếm, nguy cấp) và 2 cá thể cầy vòi hương có sự chứng kiến của nhân viên nhà hàng Sơn Hải 3.

Sau thời gian kiểm tra, xác định chủng loại, xác định hồ sơ động vật hoang dã hiện có cũng như yêu cầu nhà hàng giải trình, tổ công tác ghi nhận tại đây còn có 16 kg thịt heo rừng, 1 cá thể don còn sống, 1 cầy vòi hương còn sống, 1 cầy vòi mốc đã chết, 1 cầy vòi hương có hồ sơ mua vào từ các trại nuôi được Hạt Kiểm lâm TP Huế xác nhận trước đó.

Tổ công tác đã lập biên bản và đưa toàn bộ tang vật về cơ quan chức năng. Hiện, cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định, định giá tài sản và sưu tra hồ sơ.
Được biết, đây là vụ mua bán động vật hoang dã quy mô lớn tại nhà hàng ở Huế. Theo cơ quan chức năng, căn cứ vào Điều 23 khoản 13 Nghị định 35/2019/NĐ-CP mức phạt mua bán động vật hoang dã nhóm IB (cá thể kỳ đà vân) từ 300 đến 330 triệu đồng.

Hải Lan
.
.