Ngăn chặn hiệu quả tội phạm trong thời gian giãn cách xã hội

Thứ Ba, 28/09/2021, 07:07

Các tỉnh, thành Tây Nam bộ đã nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Lực lượng Công an chủ động các biện pháp công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh các loại tội phạm và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tối 15/9, tại khu nhà trọ ở phường 3 (TP Vĩnh Long) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là Nguyễn Hòa Thuận (SN 1985, huyện Mang Thít) tử vong do sốc mất máu cấp bởi vết thương thủng gan. Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ án, Ngô Hoàng Trí (SN 1972, ngụ huyện Long Hồ) cầm dao đến gõ cửa phòng trọ. Anh Thuận vừa mở cửa, Trí lao tới đâm nạn nhân.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra. Trí được xác định là người thuê trọ, ở cạnh phòng với nạn nhân. Lực lượng điều tra rà soát các mối quan hệ và tác động Trí ra đầu thú. Đến trưa 16/9, Trí trình diện và khai nhận hành vi phạm tội. Trưa hôm xảy ra vụ án, Trí xảy ra cự cãi với anh Thuận. Trí rời khỏi khu trọ, đến tối cùng ngày đã quay lại và sát hại nạn nhân.

Tối 23/9, người dân nghe tiếng nổ súng trên phố ở phường 3 (TP Vĩnh Long). Một nhóm thanh niên mang theo hung khí, chạy xe máy truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Ngay trong đêm, Công an TP Vĩnh Long phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, bắt giữ 8 người liên quan. Trần Quốc Sang (SN 2002), đối tượng đã nổ súng khai nhận có mâu thuẫn với nhóm của Bùi Đắc Tài (SN 2002, cùng ngụ TP Vĩnh Long). Tài và Sang hẹn gặp nhau trên đường Mậu Thân. Tài gọi 3 người mang theo hung khí đến điểm hẹn. Sang rủ thêm 3 người khác mang theo súng tự chế, mã tấu. Hai nhóm chạm mặt nhau, Sang bất ngờ nổ súng bắn chỉ thiên. Nhóm của Tài bỏ chạy nên Sang đuổi theo, gây náo loạn khu vực.

anh.jpg -0
Nhóm thanh niên gây ra vụ nổ súng ở TP Vĩnh Long bị bắt giữ.

Đại tá Nguyễn Văn Thương, Trưởng Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự đã phát hiện các trường hợp có lệnh truy nã. Điển hình trường hợp bị can Trần Lệ Tuyết (SN 1978, quê quán Tiền Giang, ngụ thị trấn Mỹ An) có lệnh truy nã từ năm 1996.

Theo kết quả điều tra, Tuyết làm thuê cho một gia đình ở TP Hồ Chí Minh, đã lợi dụng chủ nhà sơ hở đã lấy trộm khoảng 8 lượng vàng. Trong thời gian bị truy nã, Tuyết bỏ trốn nhiều nơi. Một thời gian, Tuyết quay về sống cùng người thân ở huyện Tháp Mười. Công an huyện Tháp Mười đã phát hiện Tuyết có đặc điểm giống bị can có lệnh truy nã nên xác minh, bắt giữ bàn giao cho Công an quận 5 (TP Hồ Chí Minh).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Công an xã Phước Vĩnh Tây (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) bắt giữ Hồ Văn Bình (SN 1968, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Bình có quyết định truy nã đặc biệt vào ngày 3/12/2019 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. “Bình giúp sức cho vợ chồng Trương Văn Sơn (SN 1971, ngụ huyện Lấp Vò) lừa đảo chiếm đoạt gần 7,4 tỷ đồng của chủ nhà thuốc tại TP Hồ Chí Minh”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự nói. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ Sơn và vợ. Cả hai thừa nhận đã dựng lên câu chuyện huyền bí về “đá thiên thạch”, sau đó phối hợp với Bình để lừa đảo. 

Thượng tá Võ Phương Thuận, Trưởng Công an huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) cho biết trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 12/7 đến 15/9, đơn vị chủ trì thực hiện 65 chốt kiểm soát cấp huyện, cấp xã để kiểm soát xuyên suốt 24/24h. Cán bộ chiến sĩ tổ chức gần 2.000 lượt tuần tra kiểm soát lưu động, xử lý hơn 400 trường hợp vi phạm. Cơ quan điều tra khởi tố 19 vụ với 20 bị can về hành vi tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy.

Công an huyện đã đấu tranh xử lý, khởi tố 44 vụ án hình sự, truy cứu trách nhiệm hàng loạt trường hợp trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch của địa phương, sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Văn Vĩnh
.
.