Do ảnh hưởng của dịch COVID - 19 nên sức mua quà tặng 20/10 giảm

Thứ Ba, 19/10/2021, 16:34

Thị trường 20/10 đang sôi động với nhiều loại quà tặng phong phú, nhưng thịnh hành hơn cả vẫn là các loại hoa, kèm theo đó còn là nước hoa, dầu gội, son môi hay các món đồ trang sức, đồ công nghệ…

Tại Hà Nội, mặc dù thời tiết mưa rét kéo dài nhưng từ cuối tuần qua, hoa tươi đã tràn ngập các tuyến phố. Đến đầu tuần, các cửa hàng hoa liên tục chuyển hàng (ship) đến các cơ quan, công sở cho khách đặt. Các giỏ hoa tươi, bó hoa tươi thông thường được chọn để tặng đồng nghiệp, bạn bè giá 200.000-400.000 đồng/giỏ/bó. Khách hàng lựa chọn hoa nhập khẩu sẽ phải chi từ khoảng 600.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/bó, tùy loại hoa và kích cỡ bó. Giấy gói hoa cho những khách hàng này cũng được lựa chọn loại cao cấp, sang trọng hơn. Bó hoa giá trị này thường được tặng mẹ, tặng vợ hoặc đối tác quan trọng.

Đa dạng quà tặng 20/10 cho phái đẹp -0
Hoa tươi tặng người thân dịp 20/10 vẫn được nhiều người lựa chọn (ảnh Đức Hạnh).
Đáng chú ý, thị trường hoa năm nay nổi lên xu hướng tặng “hoa đồng tiền”, kết hợp giữa hoa và tiền thật tạo thành bó khá sang trọng, đẹp mắt. Giá trị của những bó “hoa đồng tiền này” tùy thuộc vào kích cỡ của bó và giá trị tiền thật gắn trong bó hoa mà khách hàng yêu cầu, thường là hàng triệu đồng mỗi bó. Nhiều người đánh giá biến tấu này của bó hoa 20/10 khá bắt mắt, có giá trị sử dụng cao nhưng “có vẻ thực dụng”. Tuy nhiên, theo ghi nhận, mặc dù đây là xu hướng mới nhưng không nhiều khách hàng lựa chọn bó hoa bằng tiền thật làm quà tặng dịp này.

 Bên cạnh đó, những bó hoa làm từ các loại trái cây như dâu tây, hoa cherry, hoa kẹo mút, hoa socola, hoa snack… cũng là một món quà được đề cập nhiều trong các chủ đề về quà tặng 20/10. Thông thường, những bó hoa trái cây sẽ được gói kèm với hoa baby trắng tạo nên màu sắc hài hòa. Không chỉ có tính thẩm mỹ, bó hoa này còn được yêu thích bởi khả năng sử dụng cao, tùy thuộc vào sở thích, nhu cầu của người nhận hoặc mối quan hệ giữa người nhận và người tặng. Mới lạ nhưng không kém phần sang trọng, ý tưởng hoa collagen, hoa sáp hay hoa nhũ vừa xuất hiện đã thu hút sự quan tâm của nhiều phái đẹp. Những bó hoa sáp nhũ có giá dao động từ 200.000 - 1.000.000 đồng/1 bó, hoa loại này thường để được lâu, bền màu mà nhìn không khác gì hoa thật.

Chị Nguyễn Thị Hồng, người bán hoa ở Hà Đông cho biết, mấy ngày nay do mưa nên hoa tươi giá tăng nhưng sức mua không tăng nhiều, đặc biệt do tác động của dịch COVID-19 nên lượng khách cơ quan và công sở giảm khá nhiều. Tuy nhiên, cửa hàng kết hợp bán online và cập nhật mẫu mã, giá thành nên lượng tiêu thụ cũng khá hơn chút.

Không chỉ tại các hàng hoa trên các tuyến phố, nhiều hàng hoa di động xuất hiện cũng nhiều hơn, nhiều quầy hàng tự phát bán trên vỉa hè phục vụ theo thời vụ cũng xuất hiện trên nhiều tuyến phố.

Theo anh Nguyễn Minh Hoàng, quận Thanh Xuân (Hà Nội), năm nay hoa tươi đắt nên sẽ chuyển qua mua quà tặng khác, thực chất hơn để tặng người thân. Hiện, cũng có nhiều lựa chọn quà tặng, từ chất lượng, mẫu mã, giá thành phù hợp với khả năng đối với từng người, nhưng theo anh Hoàng, cũng do ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19, nên mọi người cũng giản tiện nhiều "nghi lễ", tiết kiệm hơn.

Trong khi đó, anh Trần Minh (khách mua hoa tại quận Hai Bà Trưng) cho rằng, nhiều người muốn tặng tiền, thực tế thì tặng tiền có giá trị sử dụng, người được tặng muốn dùng tiền đó mua đồ tùy thích thay vì quà người khác tặng không đúng ý thích, không dùng được. Tuy nhiên, món quà này quá phô trương và nếu con cái nhìn thấy bố tặng mẹ bó hoa bằng tiền thật chẳng hạn, chúng có thể sẽ có nhận thức sai lệch về vật chất, quà tặng. "Vẫn nên tặng một bó hoa đơn thuần và quà tặng khác thì tốt hơn", anh Minh chia sẻ.

Bên cạnh hoa thì đồ công nghệ, trang sức, mỹ phẩm nổi tiếng, túi xách, khăn quàng cổ, giày thời trang là một trong những quà tặng được nhiều khách hàng lựa chọn trong những năm gần đây. Theo đó, nhiều khách hàng đã không ngại chi tiền cho các sản phẩm này để làm quà tặng. Các sản phẩm quà tặng rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại, giá cả nhưng nhìn chung, những quà tặng có giá trị sử dụng thực tế đang chiếm chỗ những quà tặng mang tính tượng trưng trước đây. Bên cạnh đó, các trang mạng, trang thương mại điện tử liên tục tung ra các chương trình khuyến mại, nhất là vào dịp đặc biệt như Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nên hoạt động mua sắm qua mạng khá nhộn nhịp.

Lưu Hiệp
.
.