Trung Quốc mong muốn mở rộng hợp tác với châu Âu

Thứ Ba, 06/07/2021, 11:05
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng Bắc Kinh sẽ mở rộng hợp tác với châu Âu để ứng phó hiệu quả hơn với những thách thức toàn cầu.

Trong cuộc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 5/7, ông Tập cũng bày tỏ hy vọng châu Âu đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề quốc tế, đạt được sự độc lập chiến lược và mang lại một môi trường công bằng, minh bạch và không định kiến cho các công ty Trung Quốc, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng Bắc Kinh sẽ mở rộng hợp tác với châu Âu để ứng phó hiệu quả hơn với những thách thức toàn cầu.

Văn phòng Thủ tướng Merkel xác nhận ba nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về quan hệ Liên minh châu Âu - Trung Quốc. 

"Họ cũng thảo luận về thương mại quốc tế, bảo vệ khí hậu và đa dạng sinh học. Cuộc trò chuyện cũng xoay quanh sự hợp tác trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, cung cấp vaccine toàn cầu cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực", văn phòng của bà Merkel cho biết thêm trong thông báo.

Vào tháng 5, Nghị viện châu Âu đã ngừng phê chuẩn hiệp ước đầu tư mới với Trung Quốc cho đến khi Bắc Kinh dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các chính trị gia EU. Động thái này làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Trung Quốc - EU và ngăn các công ty EU tiếp cận nhiều hơn với thị trường Trung Quốc.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.