Phát hiện 27m3 gỗ không rõ nguồn gốc tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

Thứ Hai, 18/10/2021, 17:43

Chiều 18/10, tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hơn 27m3 gỗ không rõ nguồn gốc tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk.

Sau khi khởi tố vụ án, Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an huyện để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Như Báo CAND đã thông tin, vào cuối tháng 9/2021, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng, lực lượng Kiểm lâm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn phát hiện tại khoảnh 2, Tiểu khu 462 thuộc lâm phần quản lý của Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk có hơn 27m3 gỗ căm xe, dầu, cà chít…không rõ nguồn gốc được trà trộn vào số gỗ hợp pháp khai thác từ dự án chuồng nuôi voi của Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk.

Khởi tố vụ án hơn 27m3 gỗ không rõ nguồn gốc tại Trung tâm bảo tồn voi -0
Những lóng gỗ vô chủ được tập kết tại dự án chuồng nuôi voi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó, để xây dựng trụ sở và bảo tồn voi, Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk được UBND tỉnh giao 200ha rừng để khoanh nuôi, bảo vệ và làm cảnh quan, môi trường sống cho voi. Đầu năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt cho trung tâm khai thác trắng 3,21ha rừng tại Tiểu khu 462 để làm dự án chuồng nuôi voi. Việc khai thác gỗ tại dự án có sự giám sát của Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn và đã hoàn thành khai thác trong tháng 6/2021. Kết thúc tận thu được 152m3 gỗ các loại và đã được Sở Tài chính Đắk Lắk bán thanh lý toàn bộ trong tháng 6/2021. Hiện nay, chỉ còn khoảng 10m3 gỗ các loại đơn vị khai thác chưa vận chuyển hết, còn tại khu vực dự án chuồng nuôi voi.

Khởi tố vụ án hơn 27m3 gỗ không rõ nguồn gốc tại Trung tâm bảo tồn voi -0
Nhiều lóng gỗ vô chủ nằm trà trộn cùng số gỗ hợp pháp chưa được chuyển đi.

Liên quan đến vụ việc, bà H’Lan Niê Buôn Dap, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn cho biết, qua kiểm tra sơ bộ, có tổng cộng hơn 27m3 gỗ các loại được phát hiện tập kết tại dự án làm chuồng nuôi voi và toàn bộ số gỗ này không nằm trong số gỗ dự án đã được khai thác. Qua khám nghiệm hiện trường, hàng loạt lóng gỗ không phù hợp, nghi chặt phá từ nơi khác rồi tập kết về đây.

Văn Thành
.
.