Công an Phú Yên, Khánh Hòa chủ động phòng, chống thiên tai

Thứ Hai, 25/10/2021, 14:16

Trước những diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cùng với các lực lượng Quân đội, Công an hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN).

 

Trao đổi với PV Báo CAND chiều nay 25/10, Đại tá Trần Trọng Hiền – Phó Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT – TKCN Công an tỉnh Phú Yên cho biết, với tinh thần chủ động phòng, chống, giảm thiểu hậu quả thiên tai, kịp thời triển khai hiệu quả các biện pháp cứu nạn – cứu hộ khi có tình huống xảy ra, các đơn vị tại Công an tỉnh Phú Yên và Công an 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã xây dựng và thực hiện phương án PCTT-TKCN phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi đơn vị, địa phương liên quan đến diễn biến thời tiết theo từng cấp độ với phương châm “4 tại chỗ”.

Công an Phú Yên, Khánh Hòa chủ động phòng, chống thiên tai -0
Công an Phú Yên chuẩn bị đường thủy sẵn sàng xuất quân cứu nạn - cứu hộ trên sông.

Theo đó, ngoài 97 cán bộ – chiến sĩ (CBCS) Đội thanh niên xung kích (TNXK) Công an tỉnh Phú Yên thường trực xuyên suốt ngày đêm tại đơn vị để triển khai nhiệm vụ khi có lệnh điều động, tại Công an TP Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, Đông Hòa và các huyện Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa đều có Đội TNXK với tổng số 444 CBCS. Đội TNXK ở mỗi địa phương chia thành 3-5 tổ cơ động, có đầy đủ nhân lực điều khiển ca nô, cứu nạn – cứu hộ kết hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm lợi dụng tiên tai để thực hiện hành vi phạm pháp.

Bên cạnh nhân lực, Công an tỉnh Phú Yên và Công an 9 huyện, thị xã, thành phố đã huy động 78 xe ô tô các loại, 15 xe ô tô chuyên dụng chở quân, 2 xe cứu thương, 3 xe chuyên dụng cứu hộ – cứu nạn, 10 xe chữa cháy có thiết bị bơm thoát nước, 1 xe thang, 35 ca nô, 4 xuồng cao su cơ động ở vùng lũ, 61 máy phát điện, 129 bộ đàm, 27 phao bè, 1.161 phao cứu sinh, 2.228 áo phao 157 lều, nhà bạt cùng nhiều lương thực, thực phẩm, vật tư y tế, thuốc tân dược để sơ – cấp cứu và điều trị tạm thời.

Công an Phú Yên, Khánh Hòa chủ động phòng, chống thiên tai -0
Tàu cá của ngư dân neo đậu bên cảng Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) để tránh áp thấp nhiệt đới.  Ảnh: Hữu Toàn

“Tại thời điểm này, 50% CBCS Công an tỉnh Phú Yên và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thường trực tại đơn vị, nhưng khi thời tiết diễn biến xấu hơn chuyển thành bão hoặc mưa lũ lớn thì 100% CBCS thường trực tại chỗ xuyên suốt ngày đêm để PCTT tại đơn vị, địa phương và sẵn sàng cơ động cứu nạn – cứu hộ ở những vùng sạt lở ven sông, triều cường ven biển, vùng trũng thấp bị lũ lụt và vùng tâm bão. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tăng cường đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm ANTT gắn với phòng, chống dịch COVID-19, Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát các trên các tuyến đường, kịp thời phát hiện các sự cố sạt lở, nước ngập tràn để ngăn chặn hiểm họa, hướng dẫn giao thông…” – Đại tá Hiền cho biết thêm.

Trong một diễn biến có liên quan, trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, đến trưa 25/10, trong số 239 tàu cá gồm 1.286 ngư dân địa phương đang khai thác hải sản trên biển, có 170 tàu cá gồm 998 ngư dân hành nghề trên vùng biển giữa biển Đông và phía Đông Nam huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), 69 tàu cá gồm 228 ngư dân hành nghề gần bờ thuộc vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận. Qua hệ thống liên lạc vô tuyến, Bộ đội biên phòng Phú Yên đã hướng dẫn tất cả tàu cá và ngư dân nêu trên khẩn trương rời khỏi tầm nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới. 3.867 tàu cá còn lại đã được neo đậu tại cảng cá, bến bãi trong tỉnh và tạm dừng ra biển khai thác hải sản cho đến khi thời tiết ổn định.

Công an Phú Yên, Khánh Hòa chủ động phòng, chống thiên tai -0
Tôm hùm của ngư dân ở vịnh Xuân Đài bị chết do sốc nước ngọt.  Ảnh: Nguyên Linh.

 Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên cho biết, từ đêm 23 đến trưa 25/10 trên địa bàn tỉnh có mưa to trên diện rộng nhưng mực nước tại các hồ thủy điện, thủy lợi trong tỉnh vẫn còn ở mức thấp, mực nước trên các con sông dưới báo động 1. Tại các vùng đầm, vịnh, biển ở thị xã Sông Cầu, Đông Hòa, huyện Tuy An có 107.980 lồng thả nuôi tôm cá ở 2.555 bè, hầu hết đã được người dân thả xuống độ sâu và giăng neo phòng tránh thiên tai. Tuy nhiên, theo thông tin từ thị xã Sông Cầu, do sốc nước ngọt từ các sông suối đổ xuống nên có gần 8.500 con tôm hùm thương phẩm các loại và 1.200 kg cá trong lồng bè ở phường Xuân Yên bị chết, ước tính thiệt hại gần chục tỷ đồng.

Tại Khánh Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu đã có công điện khẩn gửi các huyện, thị xã, thành phố cùng các cơ quan chức năng yêu cầu các tàu du lịch trên biển, tàu cá tạm dừng hoạt động đưa đón người, khai thác hải sản từ 18h ngày 25/10; tạm dừng vận hành cáp treo của Công ty CP Vinperland Nha Trang từ 10h sáng ngày 26/10. Bộ đội biên phòng cùng các địa phương ven biển rà soát, thống kê lồng bè thả nuôi tôm, cá để giăng neo và sơ tán người rời khỏi lồng bè đến nơi an toàn trước 6h sáng ngày 26/10. Các huyện, thị xã, thành phố phải khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất ven sông, suối, triền núi và khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống trước 10h ngày 26/10. Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học trong ngày 26 và 27/10.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Công an các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa và TP Cam Ranh cũng đã chuẩn bị 16  ca nô, 12 xuồng cao su, 2.359 áo phao, 1.404 phao cứu sinh…cùng với hàng trăm CBCS từ tỉnh đến huyện thường trực tại chỗ, sẵn sàng xuất quân ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Thượng tá Phan Văn Cường – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã tăng cường các tổ tuần tra xuyên suốt trên hai huyết mạch giao thông trọng yếu là tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 26 để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh do thiên tai gây ra. Đến 14h30’ chiều 25/10, các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều thông suốt, an toàn.

 

Hữu Toàn
.
.