Chung sức giữ bình yên biên giới Việt – Lào
Thời gian qua, Công an TP Huế đã liên tiếp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực để tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác với Công an các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào. Qua đó góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo ANTT và giữ gìn sự bình yên ở vùng biên giới Việt - Lào.
Giúp đỡ nhân dân vùng biên giới
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 – 2/12/2025), những ngày qua, đoàn công tác Ban Thanh niên Công an TP Huế đã phối hợp với Công an xã A Lưới 1 và các đơn vị tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông - Biên cương Tổ quốc tôi năm 2025” với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Từ sáng sớm, những chuyến xe chở hàng trăm phần quà gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập… đã vượt hàng chục cây số, băng qua nhiều đoạn đường đèo dốc để đến với các xã biên giới A Lưới. Sau khi trao tặng 15 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” cùng 40 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng giáp biên xã A Lưới 1 (TP Huế), Ban Thanh niên Công an TP Huế đã đến thăm, trao tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Công an bản Cô Tài - A Đeng (huyện Sá Muội, tỉnh Salavan, Lào) và 20 phần quà cho nhân dân bản Cô Tài.
Thiếu tá Trần Anh Tiến, Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Huế cho biết, dù quãng đường di chuyển xa xôi, hiểm trở nhưng các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đoàn công tác đã không quản mệt nhọc, vất vả để mang những phần quà ý nghĩa đến trao tặng cho bà con các xã vùng biên giới Việt - Lào nhằm hỗ trợ người dân vơi bớt khó khăn do mưa lũ gây ra.
Đặc biệt dịp này, đơn vị còn tổ chức bàn giao công trình “Ánh sáng đường biên” tại thôn Ca Cú 2, Xã A Lưới 1 với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng và trao tặng nhiều suất quà, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Dự án “Ươm mầm biên cương” do Công an xã A Lưới 1 triển khai thực hiện.
“Chương trình “Tình nguyện mùa Đông - Biên cương Tổ quốc tôi năm 2025” với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm sẻ chia, lan tỏa tinh thần xung kích và trách nhiệm của Tuổi trẻ Công an TP Huế đến cộng đồng, qua đó hỗ trợ người dân và học sinh ở vùng biên giới vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, học tập. Hoạt động này còn mang ý nghĩa sâu sắc, vun đắp mối quan hệ gắn bó keo sơn nơi biên cương Tổ quốc, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào”, Thiếu tá Trần Anh Tiến chia sẻ thêm.
Tăng cường hỗ trợ Công an các tỉnh nước bạn Lào
Vào dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, Công an TP Huế đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để giúp đỡ, hỗ trợ Công an và nhân dân các tỉnh nước bạn Lào. Mới đây nhất, vào cuối tháng 11/2025 vừa qua, Công an TP Huế đã trao tặng Công an 4 tỉnh Salavan, SeKong, Champasak và Savanakhet 4 máy tính xách tay cùng số tiền 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ các đơn vị nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác điều tra số, phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Công an TP Huế còn tổ chức tập huấn chuyên sâu về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho 120 học viên là cán bộ đang đảm nhiệm các lĩnh vực nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến đấu tranh với tội phạm công nghệ cao của Công an 4 tỉnh nước bạn Lào gồm Salavan, SeKong, Champasak và Savanakhet.
Chương trình tập huấn tập trung vào các chuyên đề phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm sử dụng không gian mạng; phân tích dấu hiệu pháp lý, quy trình điều tra; thu thập, phục hồi, chuyển hóa dữ liệu điện tử; truy vết dòng tiền điện tử và tiền mã hóa trong các vụ án xuyên quốc gia.
Ngoài các hoạt động kể trên, công tác đảm bảo ANTT vùng biên giới Việt - Lào luôn được lực lượng Công an TP Huế chú trọng. Trong đó, tỉnh Salavan được xác định là địa bàn trọng điểm nằm trên các tuyến trung chuyển ma túy xuyên quốc gia, nơi nhiều đường dây tội phạm lợi dụng địa hình rừng núi, cửa khẩu và các tuyến giao thông để vận chuyển ma túy vào Việt Nam.
Vì thế mới đây, Công an TP Huế và Công an tỉnh Salavan đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp triển khai Tổ công tác thường trực phòng, chống ma túy tại tỉnh Salavan. Quy chế được ký kết nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa hai lực lượng nhằm thực hiện đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các hoạt động phạm tội về ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào.
Thực hiện Quy chế này, từ ngày 29/11/2025 đến ngày 29/12/2025, Tổ công tác gồm 13 CBCS Công an TP Huế đã sang tỉnh Salavan thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm xuyên biên giới.
Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế cho biết, việc triển khai Tổ công tác sang tỉnh Salavan có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam và Lào trong bối cảnh tình hình tội phạm ma túy tại khu vực biên giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.
“Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Công an TP Huế phối hợp với Công an tỉnh Salavan trao đổi thông tin, nắm tình hình, thực hiện kiểm tra, kiểm soát và hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ, nghiệp vụ cần thiết. Phối hợp xử lý các vụ việc liên quan, tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy tại cơ sở. Bên cạnh đó, Tổ công tác duy trì cơ chế trao đổi qua đường dây nóng giữa Công an TP Huế và Công an tỉnh Salavan để kịp thời chia sẻ thông tin, phối hợp giải quyết các tình huống phát sinh về ANTT”, Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn chia sẻ thêm.
Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế khẳng định: Việt Nam - Lào có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, lực lượng Công an hai nước luôn duy trì phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm ANTT, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Việc tăng cường hiện diện của lực lượng Công an TP Huế tại tỉnh Salavan sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuần tra, kiểm soát, kiềm chế, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm, nhất là các hoạt động phạm tội về ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào. Qua đó góp phần đảm bảo ANTT tuyến biên giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Công an TP Huế và Công an các tỉnh nước bạn Lào nói riêng, củng cố tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

Tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm về ma túy ở vùng biên giới Việt - Lào
Chặn bắt “sói trắng” trên biên giới Việt – Lào