Công an tỉnh Hậu Giang phát động phong trào thi đua đặc biệt

Thứ Hai, 03/06/2019, 15:19

Ngày 3-6, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang CAND Việt Nam, CBCS Công an tỉnh Hậu Giang nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.


Đây là đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020); 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2020). Phong trào thi đua đặc biệt này được chia thành 4 đợt.

Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai phong trào thi đua đặc biệt sâu rộng với các hình thức, biện pháp thiết thực gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Bảo đảm đạt kết quả cao nhất, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua. 

Từ đó, CBCS nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Văn Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm và trong chống đua xe trái phép trên quốc lộ 1A.

Cũng tại buổi lễ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và chống đua xe trái phép trên quốc lộ 1A vào tháng 2-2019.


Trần Lĩnh - Mai Phúc
.
.