Quảng Trị: Cứu nạn 3 người bị nước lũ cô lập trong đêm

Thứ Sáu, 08/10/2021, 14:27

Ba người dân bị nước lũ cô lập, mắc kẹt tại khu vực đập tràn Suối 1, địa bàn xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ suốt hơn 15 tiếng đồng hồ. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị đã kịp thời cứu nạn thành công.

Đại tá Lê Văn Tiền, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tổ chức cứu nạn thành công 3 người dân bị nước lũ cô lập hơn 15 giờ đồng hồ trong đêm mưa lớn 7/10.

Cụ thể, lúc 21h30 đêm 7/10/2021, đơn vị nhận được tin báo có 3 người dân bị cô lập do mưa lớn và nước chảy xiết tại khu vực đập tràn Suối 1 thuộc địa bàn xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Ngay lập tức, đơn vị triển khai lực lượng và phương tiện đến cứu nạn người dân. Tại hiện trường, sau khi khảo sát nắm bắt và đánh giá tình hình, lực lượng đã sử dụng các kỹ, chiến thuật triển khai đội hình dàn trận giữa dòng nước chảy xiết, đưa 3 người dân bị mắc kẹt đến vị trí an toàn.

Cứu nạn thành công 3 người dân bị nước lũ cô lập -0
Cứu nạn thành công 3 người dân bị nước lũ cô lập -1
Cứu nạn thành công 3 người dân bị nước lũ cô lập -2
Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng, phương tiện cứu nạn 3 người dân bị mắc kẹt do lũ dữ.

Ba người dân bị mắc kẹt là anh Nguyễn Nhật Huy (24 tuổi, trú ở TP Đông Hà), Lê Văn Phong (29 tuổi) và Trần Quốc Hải (19 tuổi, cùng trú ở xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cùng trên một xe ô tô vào khu vực thôn Trỉa, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa để tham gia xây dựng công trình. Tuy nhiên, do mưa to, lượng nước đổ về từ thượng nguồn quá lớn khiến cả ba bị mắc kẹt và cô lập tại khu vực đập tràn kể trên trong suốt hơn 15 tiếng đồng hồ.

Thanh Bình
.
.