Nữ tuyên truyền viên duyên dáng của Công an tỉnh Quảng Nam

Thứ Năm, 21/10/2021, 09:02

Hoạt bát, có khuôn mặt khả ái, với cách dẫn chuyện khéo léo bằng phương pháp trực quan sinh động, Thượng úy Trần Phạm Khánh Hoàng, cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã làm cho các buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) trở thành cuộc giao lưu, chia sẻ, giúp người nghe dễ tiếp nhận các kiến thức về Luật GTĐB.

Thời gian qua, bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT), công tác tuyên truyền về Luật GTĐB rất được Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam chú trọng thực hiện. Trong số các tuyên truyền viên (TTV) tiêu biểu của đơn vị này có Thượng úy Trần Phạm Khánh Hoàng.

Thượng úy Phạm Khánh Hoàng cho rằng, để buổi tuyên truyền đạt hiệu quả cao, cần sử dụng đến phương pháp trực quan sinh động và thông qua cách dẫn chuyện khéo léo, minh họa bằng những câu chuyện TNGT trong thực tế để tạo tính sinh động cho đối tượng cần tuyên truyền. Ngoài ra, TTV phải thường xuyên giao lưu, giao tiếp, tạo không khí cởi mở để người nghe không bị nhàm chán.

“Tôi có 2 người con, một cháu đang học lớp 2 và một cháu gần 3 tuổi. Nhờ có con nhỏ nên tôi thấu hiểu tâm lý của trẻ em, do đó khi tuyên truyền cho học sinh, tôi rất dễ bắt nhịp và luôn làm cho các em cảm thấy hứng thú. Ngoài ra, thêm một kinh nghiệm thực tế của tôi cho thấy rằng, để công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả thì với từng đối tượng tiếp nhận cụ thể, TTV cần có cách khác nhau. Như với các em học sinh, mình phải vui tươi, hào hứng, thậm chí có thể hát các ca khúc về ATGT. Còn tuyên truyền cho các cô, các bác là nông dân, cựu chiến binh, mình phải thể hiện được sự nhã nhặn, lễ phép trước tiên rồi mới thực hiện các phương pháp để mềm hóa buổi tuyên truyền như tăng cường việc giao lưu, áp dụng biện pháp trực quan sinh động,…”, Thượng úy Phạm Khánh Hoàng chia sẻ.

Nữ tuyên truyền viên duyên dáng của Công an tỉnh Quảng Nam -0
Thượng úy Trần Phạm Khánh Hoàng tuyên truyền Luật GTĐB cho các hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mặc dù có 2 con nhỏ, song khi cơ quan tổ chức các buổi tuyên truyền, dù ở những vùng sâu, vùng xa như tại huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Đông Giang, Thượng úy Phạm Khánh Hoàng luôn thu xếp ổn thỏa việc gia đình để tham gia các buổi tuyên truyền.

Ngày 27/9 vừa qua, đơn vị của chị đã tổ chức tuyên truyền Luật GTĐB phối hợp tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học tại Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Phước Đức, huyện Phước Sơn). Tại buổi tuyên truyền, nữ Thượng úy đã phổ biến các quy định cơ bản về Luật GTĐB cho các em học sinh thông qua phương pháp trực quan sinh động và cách dẫn chuyện khéo léo.

Thầy giáo Đoàn Lê Thanh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng cho biết, toàn trường hiện có 378 học sinh, trong đó có 151 học sinh THCS, 227 học sinh tiểu học; hơn 95% học sinh nhà trường là người đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

“Việc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật GTĐB cho học sinh nhà trường mang ý nghĩa thiết thực, qua đó nhằm nâng cao nhận thức của học sinh khi tham gia giao thông. Không chỉ tuyên truyền, đơn vị còn kết hợp tặng mũ bảo hiểm, trao học bổng cho 10 học sinh nhà trường. Đây là nghĩa cử rất có ý nghĩa, tạo động lực cho các em phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong công tác học tập. Đặc biệt, với cách tuyên truyền “có duyên”, TTV Khánh Hoàng đã truyền tải được nhiều kiến thức quan trọng về Luật GTĐB đến các em học sinh nhà trường”, thầy Tuấn bộc bạch thêm.

Nói về Thượng úy Trần Phạm Khánh Hoàng, Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, đây là TTV chủ công của đơn vị trong nhiều năm qua.

“Với khuôn mặt khả ái, giọng nói trìu mến và cách tuyên truyền mềm mại, Thượng úy Trần Phạm Khánh Hoàng đã mang đến cho các buổi tuyên truyền không khí cởi mở, thoải mái và đạt hiệu quả cao về mặt truyền thụ kiến thức về Luật GTĐB; được các hội, đoàn thể, lãnh đạo các trường ghi nhận, đánh giá cao”, Thượng tá Nguyễn Thành Nhân nhận xét thêm.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phân công gần 180 lượt cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe ôtô gắn panô, bảng ảnh, loa phóng thanh, tổ chức 86 buổi tuyên truyền lưu động về trật tự ATGT trên các tuyến, địa bàn giao thông trọng điểm; tổ chức 26 buổi tuyên truyền trực tiếp Luật GTĐB cho hơn 7.000 học sinh, giáo viên, hội viên tại các trường, tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh, kết hợp trao 5.100 mũ bảo hiểm, phát 3.000 tờ rơi tuyên truyền. Bên cạnh đó, đơn vị đã lắp đặt 13 panô tuyên truyền về ATGT gắn tại các cổng trường học trên dọc tuyến QL1A đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngọc Thi
.
.