Nữ Thiếu tá “có duyên” vận động thu hồi vũ khí

Thứ Sáu, 22/10/2021, 00:28

Một ngày giữa tháng 10/2021, về huyện Sông Hinh (Phú Yên), chúng tôi được nghe nhiều già làngbày tỏ sự cảm phục những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an bám trụ buôn làng để đảm bảo ANTT, giữ gìn bình yên cuộc sống cho bà con. Qua trò chuyện, các già làng luôn nhắc đến Thiếu tá Trần Thị Mỹ Lệ, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về TTXH Công an huyện Sông Hinh tích cực công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ…

Khi trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Trần Thị Mỹ Lệ cho biết, Sông Hinh là một trong 3 huyện miền núi của tỉnh Phú Yên, tiếp giáp với 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và có gần 50% đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày trước, người Ê đê sinh sống ở nơi này chỉ sử dụng cung, nỏ, tên tre để tự vệ, săn bắn thú rừng.

Nữ Thiếu tá “có duyên” vận động thu hồi vũ khí  -0
Thiếu tá Trần Thị Mỹ Lệ trao đổi công việc cùng đồng đội.

Hàng chục năm qua, người Tày, Nùng, Dao… các tỉnh phía Bắc di cư tự do đến Sông Hinh nên xuất hiện nhiều loại súng tự tạo bắn đạn hoa cải, bi sắt và gần đây còn có tình trạng mua bán súng thể thao chế tạo công nghiệp. Khẩu súng được đồng bào dân tộc thiểu số ví như cái rựa, con dao nên công tác vận động giao nộp, truy thu vũ khí, vật liệu nổ vấp phải rất nhiều khó khăn.

Những năm qua Thiếu tá Trần Thị Mỹ Lệ đã cùng đồng đội dành nhiều thời gian, kể cả ngày nghỉ để đến từng buôn làng tuyên truyền phổ biến pháp luật kết hợp vận động người dân phát hiện, tố giác, tự nguyện giao nộp và truy thu vũ khí, vật liệu nổ.

Sau các cuộc tiếp xúc, chị vận dụng linh hoạt phương thức thuyết phục, cảm hóa khác nhau. Có trường hợp cố tình né tránh, từ chối khi cho rằng không có vũ khí nhưng chị vẫn kiên trì mềm dẻo vận động rồi dẫn chứng thời điểm người đó vác súng vào rừng săn thú, đề nghị ký cam kết hoặc tranh thủ uy tín người thân, già làng, người đứng đầu dòng tộc để tác động tích cực…

Với sự nỗ lực của Thiếu tá Trần Thị Mỹ Lệ và đồng đội, từ 2012-2021, Công an huyện Sông Hinh đã vận động người dân giao nộp và thu hồi 750 khẩu súng các loại, trong đó có 317 khẩu súng do Thiếu tá Mỹ Lệ vận động được. Với kết quả đó, huyện Sông Hinh là điển hình trong công tác vận động giao nộp, truy thu vũ khí.

Từ cuối tháng 2/2020 đến nay, Thiếu tá Trần Thị Mỹ Lệ cùng đồng đội đã tổ chức hàng chục chuyến đi về các buôn làng xa xôi để triển khai thực hiện việc cấp căn cước cho 34.613 người dân, đạt 82,4%. Một trong số những già làng và là người có công với cách mạng được cấp căn cước sớm nhất là ông Y Thí (SN 1935, trú ở thôn Hà Roi, xã Sông Hinh), bày tỏ: “Được các cô chú Công an về tận buôn làng làm cho cái căn cước với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cái bụng tôi cùng bà con trong buôn làng này đều vui lắm”.

Thiếu tá Trần Thị Mỹ Lệ kể rằng, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp CSND II, năm 2005, chị được bố trí về công tác tại Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Sông Hinh. Cùng với việc học tập, trao đổi kinh nghiệm của đồng đội, nhờ nỗ lực vượt khó, tận tụy trong công việc, được đồng đội tin yêu, người dân cảm phục nên 3 năm sau, chị vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ năm 2009.

Hai năm sau khi tốt nghiệp Đại học CSND, năm 2014, chị được bổ nhiệm làm Phó Đội trưởng, rồi đến năm 2020 là Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Sông Hinh. “Dù ở vị trí nào, tôi cũng luôn nhận thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ với phương châm mỗi ngày “làm hết việc, không làm hết giờ”. Bên cạnh đó, khi tiếp xúc với đối tượng vi phạm hành chính, không nói suông về biện pháp và hình thức xử lý mà tôi luôn dành thời gian giải thích rõ về hành vi vi phạm, điều luật áp dụng và hướng dẫn khắc phục sai phạm để phổ biến pháp luật”, Thiếu tá Trần Thị Mỹ Lệ giãi bày.

Đại tá Nguyễn Trọng Thám, Trưởng Công an huyện Sông Hinh nhận xét rằng, Thiếu tá Trần Thị Mỹ Lệ là một nữ cán bộ Công an tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả, được đồng đội tin yêu, người dân cảm phục.

Không chỉ là Chiến sĩ tiên tiến nhiều năm mà Thiếu tá Mỹ Lệ còn là Chiến sĩ thi đua hai năm liền, được Bộ Công an tặng bằng khen. Ngoài ra, trong công tác vận động thu hồi vũ khí và thực hiện dữ liệu quốc gia về dân cư, Thiếu tá Mỹ Lệ được UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen, UBND huyện Sông Hinh tặng nhiều giấy khen.    

Hữu Toàn
.
.