Điều tra, phá án kịp thời, lực lượng Công an được người dân gửi thư khen ngợi

Thứ Hai, 25/10/2021, 07:05

Nhanh chóng điều tra truy bắt đối tượng trộm cắp, cướp giật; kịp thời trao trả tài sản cho người bị đánh rơi; trắng đêm tìm người đi lạc trong rừng đưa về đoàn tụ cùng gia đình… Những việc làm đó của lực lượng Công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã được người dân gửi thư cảm ơn…

Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc, Trưởng Công an xã Lộc Tiến (Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) cho biết, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn giáp ranh điều tra và xác định 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại nhà cô giáo Nguyễn Thị Phượng (SN 1992, trú thôn Thổ Sơn, xã Lộc Tiến), đó là Trần Vĩnh Thịnh (SN 1994, trú xã Lộc Vĩnh) và Nguyễn Quốc Kỳ (SN 1996, trú xã Lộc Tiến).

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng này khai nhận, lợi dụng dịch bệnh nhiều người dân sơ hở nên thực hiện trộm cắp tài sản. Theo lời kể của chị Phượng, ngày 24/9, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên giáo viên ở nhà dạy học online cho học sinh qua ứng dụng Zoom. Hôm đó, nhà chị không có mạng Internet và máy tính bị lỗi micro nên chị đến nhà anh trai (trú cùng thôn) để mượn máy tính dạy học cho học sinh. Trước khi đi, chị chủ quan nghĩ rằng, nhà anh trai ở gần nhà mình, chỉ đi một lát rồi về nên chỉ khép cửa mà không khóa. Đến chiều cùng ngày, khi trở về nhà, chị phát hiện, kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 tivi và 1 máy tính xách tay, đây là tài sản quý giá đối với những giáo viên ở nông thôn. Khi các đối tượng đột nhập trộm cắp đã được cơ quan Công an điều tra làm rõ, chị Phượng đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an xã Lộc Tiến.

Điều tra, phá án kịp thời, lực lượng Công an được người dân gửi thư khen ngợi -0
Đối tượng và tang vật lấy trộm tại nhà chị Nguyễn Thị Phượng.

Trong thư có đoạn viết: "Qua vụ bắt giữ các đối tượng lấy cắp tài sản, bản thân tôi và gia đình rất xúc động và biết ơn lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an huyện Phú Lộc, Công an xã Lộc Tiến và chính quyền địa phương. Mặc dù trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn, lực lượng Công an vừa là tuyến đầu chống dịch vừa phải đảm bảo ANTT, nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực một lòng vì dân các anh đã tận tụy, nhiệt tình, không ngại hiểm nguy, khó khăn đã giúp tôi tìm lại được số tài sản quý giá sau khi bị lấy cắp"…

Tương tự, mới đây, 5 phụ nữ là những nông dân ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) cũng đã gửi thư đến các CBCS Công an xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, bày tỏ lời cảm ơn chân tình và xúc động: "Gia đình và bản thân chúng tôi rất cảm kích và xúc động không nói nên lời. Kính bày tỏ lòng biết ơn gửi đến các anh Công an và các đoàn thể, người dân bản Phúc Lộc đã kịp thời, tích cực, nhiệt tình, tận tụy trong công việc không quản ngại khó khăn giúp đỡ chúng tôi tìm được đường về an toàn…".

Hỏi ra mới biết, trưa 7/9/2021, 5 người gồm: Nguyễn Thị Ly, Võ Thị Huyền, Trần Thị Út, Bùi Thị Mỹ Châu, Lê Thị Huyền (trú tại xã Thủy Phù) đi vào rừng ở bản Phúc Lộc, thuộc xã Xuân Lộc để hái nấm tràm. Đến tối cùng ngày, những phụ nữ này bị lạc trong rừng núi, không thể nhớ đường để quay về. Trong khi đó, sóng điện thoại không liên lạc được khiến họ rất hoang mang, hoảng sợ. Giữa lúc những phụ nữ trên còn đang dò dẫm trong rừng đêm thì ở nhà người thân chờ không thấy họ về cũng lo lắng nên đến trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an xã Xuân Lộc nhanh chóng phối hợp với đoàn thể bản Phúc Lộc vào rừng trắng đêm tìm kiếm, đến sáng hôm sau thì tìm thấy 5 phụ nữ đi lạc tại khu địa đạo xã Xuân Lộc và đưa trở về nhà trong sự vui mừng của người thân và bà con lối xóm...

Nói về vụ trộm cổ vật xảy ra tại phủ thờ Quốc Uy Công - Di tích lịch sử Quốc gia, đã được cơ quan Công an điều tra làm rõ, Ban Quản trị di tích này cũng cho biết, đã gửi thư cảm tạ đến Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an thị xã Hương Thủy và Công an xã Thủy Thanh vì đã nhanh chóng bắt được các đối tượng gây án. Trong thư có đoạn: "Phủ thờ Quốc Uy Công tọa lạc tại làng Vân Thê, xã Thủy Thanh đã bị kẻ cắp đột nhập, lấy cắp đại hồng chung - một cổ vật được thờ phụng trong phủ từ 150 năm nay. Sáng sớm phát hiện, chúng tôi trình báo lực lượng Công an. Chỉ sau 1 tuần, cổ vật này đã được Công an tìm thấy. Chúng tôi cảm ơn lực lượng Công an đã tận tình, nhanh chóng triệt phá đường dây trộm cắp, tìm lại được cổ vật cho bà con, con cháu chúng tôi".

Vào cuộc điều tra, Công an xã Thủy Thanh và Công an thị xã Hương Thủy xác định 2 đối tượng gây án là Trần Hữu Chí và Lê Viết Tửu (trú tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế). Qua điều tra mở rộng, Công an xác định, 2 đối tượng còn gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở các chùa, niệm phật đường, di tích, đình làng… Cơ quan Công an cũng đã thu hồi được một số lư đồng, bình gốm sứ; thu hồi được chiếc chuông đồng ở phủ thờ Quốc Uy Công mà 2 đối tượng đem ra Quảng Trị bán, sau đó cổ vật trên tiếp tục "lưu lạc" ra Hà Nội, Nam Định…

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế trao đổi nói rằng, thời gian qua, rất nhiều đơn vị Công an xã trên địa bàn tỉnh có nhiều thành tích đã nhận được nhiều bức thư cảm ơn của người dân. Những lá thư cảm ơn từ nhân dân cũng chính là niềm động viên, khích lệ để các CBCS Công an ở cơ sở ngày càng nỗ lực hơn nữa để đảm bảo tốt tình hình ANTT địa bàn, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Hải Lan
.
.