Chủ động phòng ngừa, trấn áp mạnh các loại tội phạm

Thứ Tư, 16/12/2020, 13:29
Tiếp tục chuyến công tác tại Tây Nam Bộ, ngày 16/12, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công an tỉnh Hậu Giang. 

Về phía địa phương có đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, trong năm 2020, phát huy vai trò nòng cốt, Công an tỉnh đã tập trung tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp bảo đảm ANTT. Mở 8 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT các ngày lễ, tết, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm ANTT, ATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm. Tập trung bảo đảm an ninh tại các khu, cụm công nghiệp. Đấu tranh phản, bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước, tuyên truyền thông tin sai lệnh, gây hoang mang dư luận. Tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại hội nghị.

Qua đó, nhiều loại tội phạm gây bức xúc trong nhân dân được phát hiện, sớm triệt phá, các loại tội phạm nổi lên trong năm trước được kéo giảm như giết người, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em. Tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra làm rõ các loại tội phạm đạt cao. Trên 465 vụ tệ nạn xã hội bị triệt phá, bắt xử lý hơn 2.670 đối tượng. Các trường hợp vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả đều bị phát hiện và xử lý đúng quy định pháp luật. 

Đối với loại tội phạm ma túy, đã triệt xóa 53 vụ, bắt, xử lý 74 đối tượng. Trên lĩnh vực đảm bảo TTATGT, lực lượng CSGT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các cao điểm lập lại TTATGT, thực hiện nghiêm Nghị định 100 của Chính phủ, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia. Tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. 

Đặc biệt lực lượng CSGT đã kịp thời phối hợp các đơn vị phát hiện, xử lý các vụ việc đua xe trái phép. Số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra cũng được kéo giảm. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án tổ chức cấp căn cước công dân. Đẩy mạnh công tác vận động, thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đến nay tất cả 75 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 60 mô hình đảm bảo ANTT hoạt động hiệu quả. Gần 245 hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân được tổ chức. Qua phong trào, người dân đã cung cấp hàng trăm tin báo có giá trị, nhiều quần chúng nhân dân được khen thưởng vì thành tích trực tiếp tham gia hoặc hỗ trợ lực lượng Công an truy bắt tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. 

Bên cạnh đó còn huy động các nguồn lực tham gia hoạt động an sinh phúc lợi xã hội, giúp đỡ nhân dân, các hoạt động xã hội từ thiện hướng về cộng đồng. Trong công tác xây dựng lực lượng, đã bố trí Công an chính quy ở tất cả 62 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh… Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020, Công an tỉnh Hậu Giang vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Công an huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang).

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, chiến công Công an tỉnh Hậu Giang đạt được trong năm qua.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch. Nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân. Đồng thời phối hợp, triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, giải quyết các mâu thuẫn, xung đột trong nhân dân không để phát sinh phức tạp ảnh hưởng đến ANTT. 

Quán triệt phương châm “an ninh chủ động” trong nắm tình hình, địa bàn đối tượng quản lý trên các lĩnh vực. Giữ vững ổn định về an ninh chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn.

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an Hậu Giang tiếp tục chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp mạnh mẽ đối với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT, triệt phá tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự, xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông. Tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. 

Thường xuyên nắm bắt, giải quyết tốt hơn nữa những bức xúc của nhân dân về các vấn đề liên quan đến ANTT, làm cho người dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật. Công an phải thực sự gần dân, sát dân làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, giúp đỡ lực lượng Công an, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Tăng cường xây dựng lực lượng CAND vững mạnh toàn diện. Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức giữ gìn uy tín lực lượng CAND của CBCS. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu tham quan Phòng truyền thống Công an tỉnh Hậu Giang.
Các đại biểu dự hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, trước mắt Công an tỉnh Hậu Giang cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2021; chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu của dân tộc.


Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.