Ca sỹ Vy Oanh làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra về việc bị vu khống, bôi nhọ

Thứ Hai, 25/10/2021, 18:00

Ngày 25/10, Ca sỹ Vy Oanh (tên thật Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ngụ TP Thủ Đức) cùng luật sư đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh làm việc theo thư mời liên quan đến nội dung đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam).

Trước đó ca sĩ Vy Oanh đã đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh nộp đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vì nhiều lần bà Hằng lên mạng xã hội livestream vu khống, xúc phạm và bịa đặt thông tin về cô. Phòng Cảnh sát hình sự  đã chuyển đơn của ca sĩ Vy Oanh cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh làm rõ theo thẩm quyền.

Đây là lần thứ 2 ca sỹ Vy Oanh cùng luật sư của mình đến Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc liên quan đến nội dung đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng. Buổi làm việc giữa Ca sỹ Vy Oanh và cơ quan Cảnh sát điều tra được ghi âm, ghi hình để đảm bảo tính khách quan.

Ca sỹ Vy Oanh làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra về việc mình bị vu khống, bôi nhọ -0
Lần thứ 2 ca sỹ Vy Oanh có buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra liên quan đến đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo đơn của ca sỹ Vy Oanh, từ tháng 3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã liên tục sử dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật, vô căn cứ, vu khống, xuyên tạc xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, trong đó có nhiều ca sỹ, nghệ sĩ trong nước, trong đó có ca sỹ Vy Oanh. Từ ngày 16-5 đến ngày 1/10 có ít nhất 7 lần bà Nguyễn Phương Hằng livestream sử dụng ngôn từ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ làm nhục, thóa mạ ca sỹ Vy Oanh như làm bé, đẻ thuê, làm gái bao, giật chồng…

Ca sỹ Vy Oanh làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra về việc mình bị vu khống, bôi nhọ -0
Trước đó ca sỹ Vy Oanh đã làm đơn gởi Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh liên quan đến việc tố cáo bà Nguyễn Phương Bằng.

Trong đơn ca sỹ Vy Oanh còn cho rằng không chỉ nhục mạ cá nhân cô, bà Hằng còn nhục mạ cả gia đình cô. Ngày 29/9, sau khi nộp đơn, ca sỹ Vy Oanh có buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra về nội dung đơn tố cáo bà Hằng thì ngay sau đó, bà Hằng tiếp tục livestream nói Vy Oanh lên cơ quan điều tra làm việc bị đuổi về, con trai Vy Oanh khai sinh không có cha…

Gần đây nhất trong buổi livestream ngày 9/10 bà Hằng cùng luật sư Nguyễn Đình Kim, tiến sĩ Đặng Anh Quân nói về vấn đề hợp đồng đẻ thuê, thông qua đó nhằm công khai chế giễu, moi móc, suy đoán vô căn cứ về đời tư của nhiều cá nhân, trong đó có ca sỹ Vy Oanh. Những người này đã bàn luận những nội dung xâm phạm đời tư của ca sỹ Vy Oanh, quy kết ca sỹ Vy Oanh đánh đổi danh dự để hưởng tài sản thừa kế cho con trai. Bà Hằng không dừng lại việc công kích ca sỹ Vy Oanh và gia đình, còn công khai nhắm đến đứa con trai của ca sỹ Vy Oanh gây ảnh hưởng đến tinh thần của ca sỹ Vy Oanh, gia đình và đứa trẻ 6 tuổi.

Làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra, ca sỹ Vy Oanh cho rằng, bà Hằng có dấu hiệu của các tội “làm nhục người khác; vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". 

P.T-A.T
.
.