Nghệ thuật liên tài
Với “chủ thuyết” này, người đàn ông cầm tinh Nhâm Dần (1962) đầy hào hoa và năng nổ đã góp phần rất quan trọng vào những thành công của ngành dịch vụ dầu khí Việt Nam trong những nỗ lực vươn lên ngang tầm thế giới, tạo nên một “Đẳng cấp kỹ thuật Việt” rất ấn tượng.
Theo tiếng gọi biển xanh
Nguyễn Hùng Dũng sinh ra ở vùng đất được coi là một trong những “trung tâm văn hiến” của Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân, nơi xuất thân của Lê Tư Thành, tức vua Lê Thánh Tông, cháu bốn đời của Đức Lê Thái Tổ. Anh là người con thứ ba trong gia đình. Và mồ côi cha từ rất sớm – khi anh mới lên 5 tuổi, cha anh đã hy sinh ở chiến trường miền
Lớn lên, anh thi vào Đại học Hàng hải và từ đó, cuộc đời anh đã gắn bó bền chặt với biển. Bằng những cố gắng và năng lực cá nhân, anh đã trưởng thành lên từ những vị trí thấp nhất trên những con tàu. Cuộc sống lăn lộn cùng biển khơi đã tôi luyện trong Nguyễn Hùng Dũng những phẩm hạnh nam nhi can trường và ngay thẳng. Anh trở nên thân thiết với nghề lính thủy tới mức ngay cả khi có cơ hội lên bờ để gần hơn với gia đình, anh vẫn không thể nào xa biển được. Và anh đã sớm gia nhập đội ngũ những người làm dịch vụ dầu khí ngay từ khi lĩnh vực này mới manh nha hình thành ở nước ta. Tới tháng 4/1991, anh được làm Thuyền phó Xí nghiệp Tàu Dịch vụ Dầu khí - PTSC.
10 năm sau (2001), anh đã là Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC). Những vị trí tiếp theo trong đội hình PTSC đã giúp cho Nguyễn Hùng Dũng có được những kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để ngày một nắm vững hơn công việc rất quan trọng nhưng cũng rất mới mẻ của những người làm dịch vụ kỹ thuật dầu khí…
Tháng 7/2006, anh trở thành Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC). Một năm sau, khi PTSC trở thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, anh vẫn được tín nhiệm giao cho vị trí Phó Tổng Giám đốc. Những kết quả đạt được trên cương vị đó đã giúp anh trở thành Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam từ tháng 7/2008 tới nay.
Đường đi không trải hoa
Nhắc tới PTSC, ai cũng hiểu rằng đây hiện đang là một đơn vị chủ lực hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt
Với hơn 40 tàu đang được vận hành và khai thác bởi PTSC tại Việt
Đồng thời, PTSC cũng là đơn vị Việt
Sâu sát với mọi công trình. |
Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trầm trọng đang diễn ra trên quy mô quốc tế, trong những năm qua, PTSC vẫn giữ vững và đạt được tốc độ phát triển bền vững ở mức cao từ 20 – 35%/năm. Những con số thống kê tài chính của PTSC rất ấn tượng. Nếu trong những năm đầu thành lập, PTSC chỉ có khoảng hơn 800 CBCNV với doanh thu chỉ 165 tỉ đồng/năm, thì hiện nay, PTSC đã đạt được nhiều bước phát triển nhảy vọt cả về chất và lượng. Tổng tài sản của PTSC năm 2010, đạt hơn hơn 17.500 tỉ đồng, doanh thu của PTSC năm 2010 đạt hơn 20.000 tỉ đồng (tương đương 1 tỉ USD).
Năm 2011, PTSC tiếp tục giữ vững đà phát triển và tăng trưởng với doanh thu toàn Tổng công ty đạt 26.000 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế 1.250 tỉ đồng, 135% kế hoạch năm…
Do đặc thù công việc là chủ yếu hoạt động trên biển, PTSC quan tâm đặc biệt đến công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau của người đi biển khi gặp khó khăn hoạn nạn “Thương người như thể thương thân”…
Các tàu của PTSC đã cứu được nhiều thuyền viên của các tàu hàng hay các ngư dân gặp nạn trên biển như tàu An Phong đã cứu được 18 thuyền viên của tàu TASCO DELTA bị cháy trên biển, tàu Phong Lan cứu 9 thuyền viên tàu ANJIN của Trung Quốc bị chìm đưa về Vũng Tàu an toàn và nhiều thuyền viên tàu cá Việt Nam bị nạn trên biển… PTSC đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ an ninh, chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải Tổ quốc. PTSC đã ký hợp đồng nguyên tắc phối hợp với một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân để cung cấp các tàu bảo vệ phục vụ các hoạt động khảo sát địa chất, địa chấn công trình tại các vùng biển, hải đảo góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động thăm dò, khảo sát, khai thác dầu khí tại Việt Nam cũng như góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải Tổ quốc…
Trong những thành tựu này của PTSC, đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, có phần đóng góp mang tính quyết định của Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Dũng. Chính anh đã trực tiếp tổ chức, chỉ đạo cán bộ thuyền viên PTSC thực hiện các dịch vụ khảo sát 2D, 3D, khi tàu Bình Minh 02, Viking bị các tàu cá Trung Quốc quấy phá, cắt cáp.
Cũng chính anh đã chỉ đạo thuyền viên bình tĩnh, khôn khéo quyết tâm bám biển, bám tàu, đồng thời kịp thời báo cáo lãnh đạo cấp trên có phương án phối hợp với một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân để cung cấp các tàu bảo vệ đảm bảo an toàn cho hoạt động thăm dò, khảo sát, khai thác dầu khí cũng như góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc Việt Nam...
Có công, không ai phụ
Tiếp xúc với Nguyễn Hùng Dũng, dễ thấy đây là một con người rất nhiệt tình với công việc, rất thiện chí với xung quanh và rất khiêm nhường khi tự đánh giá về bản thân mình. Trong đội ngũ cán bộ làm việc dưới quyền anh có rất nhiều trí thức cao cấp, được đào tạo bài bản và chu đáo. Nguyễn Hùng Dũng biết cách làm việc với họ rất khéo léo và hiệu quả, “lạt mềm buộc chặt” nhưng khi cần cũng rất cương quyết đến mức quyết liệt… Anh luôn trân trọng những cán bộ có năng lực và tinh thần cống hiến cao, đặc biệt là lớp trẻ.
Ngồi trên vị trí chỉ huy, Nguyễn Hùng Dũng luôn luôn tìm mọi cách hỗ trợ và tạo điều kiện để các tổ chức Đoàn Thanh niên trong Tổng Công ty phát huy tính năng động, trẻ trung, sáng tạo của mình trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Anh luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia những công trình nghiên cứu khoa học, đảm nhiệm phần việc phức tạp trong môi trường làm việc khắc nghiệt, tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng cho các cán bộ trẻ để thử thách cũng như tự khẳng định mình… Anh lại là người có khí cốt quân tử, ứng xử đàng hoàng nên rất được các cấp tôn trọng và tin tưởng…
Đã bước sang tuổi “ngũ thập” rồi nhưng hiện nay Nguyễn Hùng Dũng vẫn rất sôi nổi và mạnh mẽ trong các hoạt động chuyên môn của mình. Lịch làm việc của anh đặc kín các chuyến đi xuống các đơn vị thành viên. Dù đang ngồi ở vị trí rất cao trong bộ máy điều hành nhưng Nguyễn Hùng Dũng rất bám hiện trường để biết rõ, biết đúng hơn về những công việc mà PTSC đang làm, cần làm để ngày có thể luôn luôn đi tiên phong trong phát triển các dịch vụ đột phá, chiếm lĩnh thị trường dịch vụ dầu khí có kỹ thuật, công nghệ cao trong nước và từng bước mở rộng ra nước ngoài.
Có công thì không ai phụ. Cũng phải nói rằng, ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Nguyễn Hùng Dũng là một Tổng Giám đốc được đánh giá đúng và đầy thiện chí. Tôi đã gặp nhiều người đồng nghiệp của anh và hầu như không thấy ai nói được điều nào không hay về anh. Anh là một “ông Nhâm Dần” rất biết liên tài và cả “liên tình” nữa. Nhà nước đã khen thưởng anh Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Anh cũng từng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...
Tháng 11/2011, nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, anh đã được vinh danh là một trong 50 người tiêu biểu nhất của ngành Dầu khí Việt Nam...
Trong cảm nhận của tôi, Tổng Giám đốc PTSC Nguyễn Hùng Dũng có đủ những phẩm hạnh của một chiến sĩ xuất sắc trên mặt trận lao động biển khơi đầy khó khăn và nguy hiểm, nơi thành công chỉ đến với những người thực sự anh hùng