James Bond tái xuất

Thứ Sáu, 14/09/2012, 10:50
Tác phẩm điện ảnh mới nhất về Bond Skyfall là bộ phim thứ 23 dựa trên nội dung tiểu thuyết của nhà văn Ian Fleming. Tên phim cũng là tên của trang trại gia tộc Bond. Vai chính trong Skyfall lại thuộc về nam diễn viên người Anh Daniel Craig.

Dòng chảy bất tận

Nhà văn Anh Ian Fleming (1908-1964) từng sống nhiều năm nhờ nghề làm phóng viên nhưng đã “lưu danh thiên sử” không phải nhờ hoạt động báo chí mà nhờ nhân vật điệp viên hư cấu James Bond  mà từ năm 1951, ông đã đưa vào 11 tiểu thuyết và 9 truyện ngắn. Và rất mau chóng  hình mẫu điệp viên này được công chúng đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt là sau khi loạt phim chuyển thể về 007 xuất hiện.

Sau khi Fleming qua đời, các phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết bất tận về 007 đã được viết tiếp bởi không chỉ một nhà văn (tất nhiên, được sự đồng thuận của những người thừa kế tác giả gốc) như Kingsley Amí (dưới bút danh Robert Markham), John Pearson, John Gardner và Raymond Benson… Loạt sách về Tuổi trẻ James Bond cũng đã được ra mắt độc giả nhờ ngòi bút của nhà văn Charile Higson.

Năm 2008, nhân kỷ niệm 100 ngày sinh của Fleming, đã xuất bản tiểu thuyết Quỷ sứ không thích đợi cũng về 007 do nhà văn Sebastian Faulks chấp bút. Có thông tin về một số nhà văn khác sẽ viết tiếp những phần không chính thức về nhân vật điệp viên bí ẩn này và thường được biết là sử dụng khẩu Walther PPK…

Các tác phẩm thuộc nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau với 007 là nhân vật trung tâm đã mang lại cho những người liên quan tới nó những khoản thu nhập khổng lồ, đặc biệt là từ các siêu phẩm điện ảnh. Chính vì thế nên dịp kỷ niệm 50 năm ra mắt tập phim đầu tiên về Bond sẽ được tiến hành rất rầm rộ. Đúng vào ngày 5/10 tới sẽ có những buổi bán đấu giá từ thiện ở London, khai mạc triển lãm ở triển lãm nghệ thuật hiện đại tại New York và chương trình hòa nhạc trích từ các tập phim về 007 tại Los Angeles với sự hỗ trợ của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ.

Cũng nhân dịp này, đúng vào ngày 5/10,  hãng truyền hình Anh Sky sẽ khai trương một kênh truyền hình riêng biệt Sky Movie 007 để lần lượt chiếu toàn bộ các tập phim về Bond cả ngày lẫn đêm không kèm theo quảng cáo. Kênh này sẽ chấm dứt hoạt động vào ngày 4/11 và mở đầu bằng phim TS Không với vai chính do Sean Connery đảm nhiệm (ông đóng vai Bond trong những năm 1957-1962 và năm 1971). Những minh tinh tiếp theo vào vai 007 là George Lazenby (1969); Roger Moore (1973-1985); Timothy Dalton (1987-1989); Pierce Brosnan (1995-2002) và Daniel Craig (từ năm 2006 tới nay).

Càng nổi, càng giàu

Tất cả những diễn viên khi được chọn vào vai 007 đều đã ít nhiều nổi tiếng nhưng có thể nói rằng, phần lớn họ chỉ đạt được đỉnh cao danh vọng của mình sau khi vào vài Bond. Sean Connery, gương mặt đầu tiên của 007, chỉ thực sự trở nên danh giá sau khi tham gia dự án 007 và có mặt trong 5 bộ phim đầu tiên về Bond (TS Không, Tình yêu từ nước Nga, Ngón tay vàng, Quả cầu sấm sét, Anh chỉ sống được hai lần). Về sau, vai Bond qua sự thể hiện của Connery đã được tạp chí Empire xếp ở vị trí thứ 11 trong danh sách 100 vai diễn điện ảnh xuất sắc nhất mọi thời.

Daniel Craig.

Ấn tượng mà Connery lưu lại trong vai 007 lớn đến mức ngôi sao tiếp theo vào vai này năm 1969 là George Lazenby trong tập phim Mệnh lệnh của nữ hoàng mặc dù khá duyên dáng và thậm chí được đề cử vào giải Quả cầu vàng năm 1970, nhưng đã không làm thỏa mãn được đa số khán giả, vốn quen với một hình ảnh 007 trai lơ, táo tợn và dễ mến ở các tập phim trước. Rốt cuộc là Connery lại phải vào vai Bond trong tập phim tiếp theo về 007 Kim cương vĩnh cửu (1971). Phim rất được khán giả hoan nghênh nhưng với một nghệ sĩ đích thực như Connery, sáu lần đóng một vai là quá nhiều nên ông đã viện cớ  cao tuổi mà “thề” không bao giờ quay lại với 007 nữa. (Của đáng tội, sau này, năm 1983, ông lại “thề cá trê chui ống” và đồng ý vào vai 007, lần cuối cùng, trong phim Không bao giờ nói không bao giờ). Nam diễn viên tiếp theo được chọn vào vai Bond là Roger Moore, nhiều hơn Connery 3 tuổi, nhưng vẫn đủ độ thanh xuân để tham gia liên tiếp vào bảy tập phim về 007 trong 12 năm (Sống và hãy chết, Người đàn ông với khẩu súng vàng, Điệp viên yêu tôi, Kẻ tìm trăng, Riêng cho đôi mắt em, Bạch tuộc và Một cảnh tượng chết chóc). Có tư liệu cho rằng, chính Fleming khi còn sống đã đề nghị chọn Moore vào vai 007. Giới chuyên môn cho rằng, giai đoạn giữ vai Bond chính là khoảng thời gian làm nghề chất lượng nhất của Moore.

Timothy Dalton vốn là một diễn viên được đào tạo rất bài bản và trước khi được chọn làm Bond đã không nghĩ tới việc tham gia vào loại phim này. Tuy nhiên, dù vai 007 trong phim Ánh sáng ban ngàyQuyền được giết không mang lại cho Dalton bất cứ một đề cử chuyên môn nào vào các giải thưởng nhưng lại giúp ông nhận được những khoản thù lao rất cao. Của đáng tội, Dalton vẫn đứng sau người kế nhiệm ông trong vai 007: Pierce Brosnan về thu nhập nhờ Bond. Brosnan tham gia 4 tập phim về 007 (Mắt vàng, Ngày mai không bao giờ chết, Thế giới không đủChết vào một ngày khác) và nhận được hơn 41 triệu USD…

Ngôi sao đang sáng

Tác phẩm điện ảnh mới nhất về Bond Skyfall là bộ phim thứ 23 dựa trên nội dung tiểu thuyết của nhà văn Ian Fleming. Tên phim cũng là tên của trang trại gia tộc  Bond. Vai chính trong Skyfall lại thuộc về nam diễn viên người Anh Daniel Craig. Anh đã ký hợp đồng tham gia 4 bộ phim về Bond, trong đó hai phim đã được hoàn thành là Sòng bạc Hoàng gia (2006), và Định mức khuây khỏa (2008). Hai phim này đã mang lại cho Craig số tiền thù lao khoảng gần 8 triệu USD một phim. Sòng bạc Hoàng gia đã không được khán giả đón nhận nồng nhiệt như mong đợi. Các chuyên gia cho rằng, một trong những lý do dẫn tới việc này là vì các nhà sản xuất phim đã chối bỏ rất nhiều nét đặc trưng cho nhân vật 007. Thí dụ như thái độ thực dụng của điệp viên này đối với phụ nữ hay loại rượu pha chế vodka với Martini cũng như câu cửa miệng “Bond. Tôi là James Bond”…

Nội dung tập phim mới về 007 xoay quanh những sự việc diễn ra sau các câu chuyện của hai tập gần đây nhất. Tuy nhiên, Skyfall không phải là sự tiếp nối trực tiếp hai bộ phim trước. Các nhà sản xuất phim cho biết, ngân sách dàn dựng Skyfall cũng tương đương như đối với hai phim Sòng bạc Hoàng giaĐịnh mức khuây khỏa, tức là khoảng 200 triệu USD.

Roger Moore; Pierce Brosnan; Daniel Craig.

Skyfall sẽ được công chiếu ngày 26/10/2012 tại Anh và tiếp đó tới ngày 9/11, sẽ được tung ra đồng loạt trên quy mô toàn cầu. Nhà sản xuất phim Barbara Broccoli từng tuyên bố rằng, Skyfall sẽ là phim hay nhất trong chùm phim về Bond…

Trong phim, lòng trung thành của James Bond sẽ được thử thách bởi nữ lãnh đạo cơ quan tình báo Anh, có mật danh là M. (do nữ diễn viên danh giá Judith Dench đóng và đây cũng là lần cuối bà tham gia phim về Bond) vì 007 sẽ được biết chuyện có một nguy cơ từ quá khứ của bà nay hiện ra và sẽ có thể hủy diệt MI-6. Bond sẽ phải tìm và  xóa sổ nguy cơ đó khi mọi sự còn chưa trở nên quá muộn. Đó sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn mà các điệp viên mang hai số 0 khác chẳng thể nào làm nổi…

Đạo diễn phim Skyfall là Sam Nendes, người Anh thành danh ở Hollywood. Bộ phim đã được khởi quay từ tháng 11/2011. Cảnh đầu tiên được quay ở khu chợ Smithfield nằm ở trung tâm London. Đó sẽ là cảnh một cuộc rượt đuổi bằng xe hơi với tốc độ kinh hồn mà trong đó Bond phải chuyển từ xe Range Rover sang xe Jaguar…

Những địa điểm được chọn để làm phim Skyfall là  nhiều khu vực ở London như Whiterhall, trụ sở MI-6, trên cầu Vauxhall, các khách sạn sang trọng  Corinthia, Four Seasons (trong bể bơi), tại trường quay lừng danh 007 Stage trong xưởng phim huyền thoại Pinewood, cũng như ở Scotland, trong lâu đài Duntrun, ở Trung Quốc (trong đó có Thượng Hải), ở Thổ Nhĩ Kỳ (trong đó có Stambul)…

Đạo diễn Sam Mendes đã gia tăng số lượng các cảnh rượt đuổi và bắn nhau trong Skyfall so với các tập phim khác về 007. Daniel Craig đã phải thực hiện rất nhiều kỹ xảo trên đoàn tàu chở hàng đang chạy thục mạng trên đường ray. Mức độ phức tạp của những cảnh quay như thế rất cao vì chỉ một tiểu đoạn, theo lịch sản xuất, cũng cần phải được quay trên hai đường ray trong vòng 8 tiếng mỗi nơi trong 5-6 ngày…

Huy Hùng
.
.