“RANH NGÔN”

Thứ Tư, 26/04/2006, 15:00

Càng có tuổi thì cơ hội yêu nhau tới đầu bạc răng long càng lớn.
Đôi khi tình tiết ngoại phạm 100% lại chính là bằng cớ phạm tội chắc chắn nhất.

Thật tốt nếu tìm ra chỗ của mình nhưng thật tồi tệ nếu không thể rời khỏi chỗ đó.

Mọi tai họa xảy ra trên đời chỉ vì phụ nữ không nghe lời đàn ông, còn đàn ông lại nghe lời phụ nữ.

Người khôn và kẻ ngốc luôn luôn là điều bí ẩn đối với nhau.

Chỉ những ai công không thành danh không toại mới biết cách nói hay ho về những bí quyết để công thành danh toại.

Khát vọng lớn nào chẳng gặp khó khăn về tiền bạc.

Hạnh phúc, đó là khi có sức khỏe tốt và trí nhớ tồi.

Nếu bạn không bao giờ cảm thấy muốn vi phạm chí ít là một trong 10 điều răn thì có lẽ là bạn đang có điều gì đó không ổn

.
.