Chung thuỷ và gen

Thứ Hai, 04/04/2011, 16:21
Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Phòng Thí nghiệm nhân chủng học tiến hóa và sức khỏe ở Trường Đại học Tổng hợp Binghamton do Justin R. Garcia đứng đầu đã tiến hành một công trình nghiên cứu về thói trăng hoa và đi tới kết luận: con người không chung thủy chủ yếu là do… gen! Nói đúng hơn, do sự biến thái của một dạng gen. Nói cách khác, lẳng lơ hay đào hoa không phải do ý thức mà là do giáo dục kém và bởi những quá trình biến đổi trong chính cơ thể con người.

Không chung thủy là do… gen

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát gần 200 người không chung thủy và thấy: gần như tất cả những người này đều ở dạng biến thái. Họ bị biến thái ở gen DRD4, loại gen liên quan tới khả năng cảm nhận khoái lạc trong tình dục. Như các bác sĩ lý giải, cảm giác khoái lạc chỉ xuất hiện khi hoócmôn dopamine trào lên não. Và những cơ quan thụ cảm đặc biệt (sensory receptor) tiếp nhận nó.

Những người biến thái do có những thay đổi trong AND trở nên quá nhạy cảm với dopamine và luôn nhận được nó nhiều hơn so với những đồng loại chung thủy khác. Con người quen dần với hoócmôn khoái lạc như quen với ma túy. Và thiếu nó thì cảm thấy bị hụt hẫng. Làm sao để tránh bị hụt hẫng?

Chỉ có cách là gia tăng những khoái lạc! TS Garcia cho rằng, sự phản bội thường kèm theo sự mạo hiểm và điều này lại càng làm gia tăng lượng dopamine. TS cũng cho rằng, cần phải tiếp tục tiến hành nghiên cứu về hiện tượng này. Để tìm thêm những loại gen khác cũng có thể gây phức tạp cho đời sống vợ chồng.

Chung thủy quá cũng là do… gen

Các nhà khoa học ở Viện Karolinska (Stockholm, Thụy Điển) cũng đồng tình với ý kiến của các đồng nghiệp Mỹ rằng, nguyên nhân dẫn tới sự bội tình, ít nhất là của đàn ông, chủ yếu là do gen.

Nhưng các nhà khoa học Thụy Điển lại cho rằng, người không chung thủy không phải là dạng người bị biến thái, mà chính những người chung thủy quá mới thuộc dạng người biến thái gen. Theo nghiên cứu của họ, trong các nhiễm sắc thể của những người không chung thủy, có một gen là RS3 được hiện diện với đầy đủ sự đa dạng của mình. Còn ở những người chung thủy thì lại thiếu mất dạng 334. Hiện tượng này chính là một sự thiếu hụt về gen.

Tức là một sự biến thái. Và không loại trừ rằng, chính thiên nhiên đã mang tới những căn chỉnh cho nòi giống mà nó đã tạo nên, về bản chất đều muốn chiếm dụng càng nhiều phụ nữ càng tốt. Và chính sự biến thái đó đã tạo nên một dạng đàn ông tuyệt vời - những người chồng chung thủy, không bao giờ phản bội vợ?!

Mọi chuyện giống như… chuột

Từ lâu các nhà khoa học đã tiến hành tìm kiếm những nguyên nhân của sự không chung thủy ở gen. Và các thí nghiệm đã được thử ở chuột. May mắn là trong loài chuột có 2 dạng chuột rất phổ biến là chuột meadow (chuột đồng cỏ) và chuột prairie (chuột thảo nguyên Bắc Mỹ). Nhưng con đực của loài chuột meadow cực kỳ lang chạ, gặp đâu yêu đấy.

Còn các con đực của loài chuột prairie thì lại chung thủy đến lạ thường, sống hoàn toàn theo chế độ một vợ một chồng. Các nhà khoa học đã quyết định tìm hiểu xem vì sao lại có sự lạ thường như thế? Và hình như là họ đã tìm ra được chân lý.

GS Larry Young ở Trường Đại học Tổng hợp Emory nói:

- Các nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành với một mô hình sinh học tương đối đơn giản, cho thấy, chỉ cần gia tăng tính tích cực của một gen là cũng đủ làm thay đổi mạnh mẽ hành vi ứng xử xã hội.

Hóa ra là, trong đầu của những con chuột chung thủy và không chung thủy có những số lượng khác nhau các cơ quan thụ cảm tiếp nhận hoócmôn vasopressin. Hoócmôn này được não tạo ra ở một khu vực và tiếp nhận ở một khu vực khác. Đó là loại hoócmôn, theo phỏng đoán của các nhà khoa học, làm sinh ra cảm giác gắn bó và biết đủ.

Để kiểm tra lại nhận định trên, các nhà sinh học thần kinh Mỹ đã chuyển gen chịu trách nhiệm về các cơ quan thụ cảm hoócmôn vasopressin từ chuột đơn thê prairie sang chuột lang chạ meadow. Kết quả là, toàn bộ những chàng chuột “Sở Khanh” đều trở thành những "ông chồng" chung thủy.

Kết quả nghiên cứu trên đã được thu nhận từ năm 2004. Nhưng vì các thí nghiệm chỉ được tiến hành với những mô hình động vật đơn giản (là chuột!) nên đã không tạo được niềm tin rằng nó cũng sẽ lại như thế khi tiến hành thí nghiệm với những mô hình sinh vật cao cấp và phức tạp hơn là con người.

Giờ đây, mối nghi ngại này đã bị chính các nhà khoa học Thụy Điển xóa đi. Trong các nghiên cứu mới đây, được tiến hành dưới sự chỉ đạo của GS Hassa Valum đã phát hiện được sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa người và chuột trong bản chất hóa học của sự bội tình. Hóa ra là, não người chịu sự tác động của hoócmôn vasopressin cũng giống hệt như ở chuột.

Ở những người chồng chung thủy, loại hoócmôn này có nhiều hơn và cũng được hấp thụ tốt hơn. Còn ở những ông chồng lang chạ thì ngược lại. Và nguyên nhân cũng y như thế - đó là sự khác nhau về gen của hai dạng người.

Cái hại của li dị

Sự không chung thủy rất dễ khiến gia đình tan vỡ và việc li dị gần như là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trước khi quyết định li dị, các bạn cũng nên hiểu rõ hơn những tác động tiêu cực của nó đối với mình.

- Việc li dị tác động khác nhau đối với đàn ông và đàn bà. Các nghiên cứu cho thấy, tới tuổi 60, ở 33% số phụ nữ đã li hôn sẽ xuất hiện những căn bệnh liên quan tới tim mạch. Ở những người phụ nữ vẫn đang sống với chồng, tỉ lệ này chỉ là 21,5%. Một khoảng cách đáng kể!

- Ở những người đàn ông đã li hôn, tỉ lệ mắc các căn bệnh liên quan tới tim mạch tới tuổi 60 sẽ là 37,5%. Ở những người đàn ông không li hôn, tỉ lệ này ở mức 31,7%. Tức là cũng không khác nhau là mấy.

- Các nhà khoa học lý giải sự khác nhau quá xa giữa hai dạng phụ nữ như trên là ở việc, phái yếu sau tuổi 40, mức hoócmôn sinh dục nữ (estrogen), vốn có tác dụng bảo vệ tim, bị suy giảm mạnh.

- Việc li dị cũng ảnh hưởng rất mạnh tới trạng thái tâm lý của cả đàn ông lẫn đàn bà. Một số công trình nghiên cứu cho thấy, đàn ông bị khủng hoảng nhiều hơn sau khi li dị. Tỉ lệ những người đàn ông sau li hôn cần tới sự trợ giúp của các bác sĩ tâm lý cao hơn gấp 10 lần so với những người đàn ông vẫn sống cùng vợ. Ở những người phụ nữ đã li dị, tỉ lệ này chỉ cao gấp 5 lần. Ngoài ra, những người đàn ông đã li dị thường hay trở thành đệ tử "Lưu Linh" nhiều hơn so với phụ nữ.

- Không ai ngạc nhiên khi biết rằng, sau khi li dị, người đàn ông ăn uống thất thường hơn là những người phụ nữ sau khi li dị. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ sức khỏe, việc li dị có ích cho đàn ông hơn vì họ sẽ bắt đầu chăm tập thể thao hơn và quan tâm hơn tới ngoại hình của mình so với những người phụ nữ đã li dị. Đàn bà độc thân sau li dị thường làm ngọt nỗi buồn bằng kẹo bánh và vì thế dễ trở nên phục phịch hơn.

- Những người đàn ông cô đơn cũng như những người đàn bà cô đơn đều có nguy cơ suy giảm trí nhớ như nhau. Đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển.

- Các con số thống kê cho thấy: những người có gia đình sống lâu hơn những người cô đơn trung bình là 7 năm. Ngay cả nếu như bạn chỉ sống độc thân một thời gian rất ngắn sau khi li hôn rồi lại lập gia đình mới, bạn cũng bị giảm tuổi thọ trung bình là 3 năm, nếu bạn là phụ nữ. Còn ở giới mày râu, thiệt hại về tuổi thọ còn lớn hơn.

Mẹ vợ thế nào thì vợ gần như thế

Theo đánh giá của một nhóm các nhà nghiên cứu dưới sự chỉ đạo của GS Tim Spector ở Bệnh viện Thánh Thomas tại London (Anh), đúng như giả thuyết trước kia, gen kích động phụ nữ ngoại tình mạnh hơn nhiều so với tác động từ môi trường xã hội. Tỉ lệ là gấp đôi! Các nhà khoa học cũng xác định được rằng, gen ngoại tình của phụ nữ được truyền theo mẫu hệ, mẹ vợ thế nào thì vợ tất yếu cũng sẽ như thế.

Các nhà nghiên cứu đưa ra lời khuyên đối với các chú rể tiềm năng: trước khi cưới vợ, hãy tìm hiểu kỹ... mẹ vợ tương lai! Nếu mẹ vợ lẳng lơ thì xác suất mà vợ bạn sẽ cắm sừng cho bạn là 55 %. Đúng là phúc đức tại mẫu!

Các nhà khoa học còn khuyên là tốt hơn nữa thì cần phải tìm hiểu kỹ cả bà ngoại của người vợ tương lai!

Một nghiên cứu về gen được  tiến hành mới đây ở Mỹ cho thấy: có tới hơn 10% số người hiện nay là con không phải của những ông bố được ghi tên họ trong lý lịch.

Trần Thanh Tịnh
.
.