Tuyệt đỉnh nhố nhăng:

Trùm của các trùm

Thứ Năm, 24/04/2014, 15:30

Ông vua phim nhảm người Trung Hoa Châu Tinh Trì có bộ phim chiếu rạp rất ăn khách, nhan đề “Tuyệt đỉnh kung-fu”. Tất nhiên, thương hiệu “trùm nhảm” của Châu Tinh Trì không lẫn vào đâu trong bộ phim ấy.

Nước mình, không nói ra vì lý do tế nhị, chứ ai cũng biết hiện đang tồn tại một ông vua truyền hình thực tế siêu nhảm.

Có điều, người ta là phim gắn mác nhảm. Còn nước mình, là chương trình thi thố nhảm.

Nhảm quá thì thành nhố nhăng, mà tuyệt đỉnh nhố nhăng thì chắc chắn phải là siêu nhảm.

Ông vua phim nhảm người Trung Hoa Châu Tinh Trì có bộ phim chiếu rạp rất ăn khách, nhan đề “Tuyệt đỉnh kung-fu”. Tất nhiên, thương hiệu “trùm nhảm” của Châu Tinh Trì không lẫn vào đâu trong bộ phim ấy.

Nước mình, không nói ra vì lý do tế nhị, chứ ai cũng biết hiện đang tồn tại một ông vua truyền hình thực tế siêu nhảm.

Có điều, người ta là phim gắn mác nhảm. Còn nước mình, là chương trình thi thố nhảm.

Nhảm quá thì thành nhố nhăng, mà tuyệt đỉnh nhố nhăng thì chắc chắn phải là siêu nhảm.

Trên thực tế, tất cả các chương trình truyền hình thực tế đều được sắp xếp sao cho hấp dẫn khán giả. Một kiểu sắp xếp cực kỳ công phu và tốn nhiều kinh tài.

Tuy nhiên, không hẳn khi nào sự sắp đặt ấy cũng thành công. Nhất là lúc những người am tường hậu trường và những người có sức ảnh hưởng trên cộng đồng mạng luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Ngày càng lộ ra nhiều thứ.

1. Đây là một chuyên đề mà tôi và cộng sự phải gọi rất nhiều nhân vật nhưng đa phần họ từ chối trả lời. Bởi, hầu hết đều có cộng tác với trùm.

Tôi cũng không nhắc đến quá nhiều những thông tin về cô ca sĩ hóa thân thành thí sinh, cậu trai sắp là thanh niên đang độ tuổi bẻ gẫy sừng trâu vướng thị phi nói dối về hoàn cảnh gia đình... Trước nữa, là chuyện ăn cắp bản phối khí, gặp chấn thương vẫn nhảy như chơi doping… Vì như tôi đã nói, tất cả đều được sắp đặt.

Cái hay của một người sắp đặt tài tình, là phải làm sao y như thật. Còn nếu chẳng may nó không y như thật, thì phải có một câu trả lời cho ra vẻ thật.

Mâu thuẫn ở chỗ, khán giả xem truyền hình thì luôn cần sự thật và sự tử tế. Trong lúc, đầu tư chương trình truyền hình thực tế là kiểu đầu tư vác tiền đi buôn.

Thật với tử tế hết thì không nhẽ, bắt người ta mang tiền trong két ra trước sân chất rồi châm lửa đốt.

Khán giả không kém thông minh, nhưng khán giả thường là người kiềm chế cảm xúc không tốt.

Họ rất dễ xúc động trước một thân phận. Nhưng họ lại càng dễ căm tức hơn khi biết họ bị lừa.

Có ai bị lừa mà không căm tức(?!). Lừa nhau là hành vi chẳng bao giờ được gọi là vui, ngoại trừ ngày 1-4. Tuy nhiên, ngay cả ngày 1-4 thì chuyện đùa cũng nên có biên độ.

Vậy là thành lỗi nhịp.

2. Quan điểm cá nhân, tôi cho rằng việc sắp đặt trong một chương trình truyền hình thực tế là điều hết sức bình thường, miễn sao làm khéo và đừng bị phát hiện.

Thậm chí, việc sắp xếp cá nhân đoạt giải này, giải kia cũng là chuyện bình thường nốt, miễn sao đừng lộ quá.

Vấn đề cốt yếu nhất, một khi đã không thể xếp đặt tài tình, thì tốt hơn cả là chơi sòng phẳng.

Như khi, người không đủ khôn ngoan để bịa chuyện, thì đừng bịa chuyện. Người không giấu giếm được chuyện nói dối thì đừng nên nói dối.

Không ai sống nhờ khán giả mà lại xem thường đến mức coi khán giả là những con rối. Trong lúc, họ đã tự nhận ra mình là con rối ở lần lừa thứ…n.

Một khi con rối ý thức được mình là con rối, quá khó cho người điều khiển giật dây.

Tôi chỉ băn khoăn, không hiểu sao những người có trách nhiệm trong việc kiểm duyệt lại hết lần này đến lần khác, tạm gọi là vô ý rất nhiều lần, tiếp tay cho sự sắp đặt vụng về ấy.

Trùm, là một thế lực. Nhưng chính nhân quân tử cũng là một thế lực.

Cứ để trùm ở nguyên vị trí của trùm, trùm của trùm cũng cứ ở nguyên vị trí trùm của trùm.

Đừng vì những thứ ngoại giao dưới gầm bàn mà giúp trùm cất một bước chân dài tiệm cận đến con đường của quân tử.

Người làm truyền thông mà không giữ được mình rất nguy hiểm.

Tốt nhất, hãy cứ để trùm là trùm

Thực hiện: Hoàng Lãm - Nguyệt Lãng
.
.