Mister International 2008 Ngô Tiến Đoàn: Nam tính được đặt ở vị trí đầu tiên
Và còn hẳn 1 năm tiếp theo để Ngô Tiến Đoàn thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Hãy nghe người đàn ông đẹp nhất thế giới năm 2008 tâm sự về vẻ đẹp nam tính hiện nay.
- Lần đầu tiên anh được vinh danh trong một cuộc thi lớn, khi lên sân khấu nhận giải, lúc đó anh nghĩ đến điều gì?
- Tôi nghĩ đến những người thân của tôi, bởi họ chính là những động lực quá lớn với tôi trong suốt thời gian tham dự cuộc thi này. Trong một đấu trường "sắc đẹp" nam giới quốc tế, lần đầu tiên mọi người biết đến tên Việt
- Tiếp xúc với anh thấy phong thái của anh rất hấp dẫn, nhưng nhiều người nhận xét, nó bị công nghiệp người mẫu quá, anh nghĩ sao?
- Chân thật hay giả dối cũng phải có khuôn phép và giới hạn. Tôi chỉ học cách làm sao ứng xử của mình với mọi người văn minh hơn, nhưng vẫn trong sự chân thành của mình. Tôi không thể chân thành một cách suồng sã được, vì không phải ai cũng hiểu được tính cách của mình mà thông cảm.
- Trong một cuộc thi sắc đẹp dành cho nam, theo anh yếu tố nam tính được họ đặt ở vị trí nào?
- Họ đặt ở vị trí đầu tiên, bởi đã là một người đàn ông thì phải mạnh mẽ, vững chắc để còn làm chỗ dựa cho những người phụ nữ của mình.
Tôi nghĩ nếu bạn sống "giả vờ" có thể trên sân khấu, trước ánh đèn bạn sẽ "diễn" được vài tiếng, chứ ngay cả lúc một mình bạn cũng phải diễn thì điều đó thật kinh khủng. Với lại, khi khen một người đàn ông, họ ít khi nói rằng anh ấy xinh nhỉ, mà hay nói anh ấy rất nam tính.
- Anh có dám khẳng định mình rất nam tính không?
- Tại sao không! Vì tôi đang là đại diện cho nam giới của Việt
- Theo anh một người đàn ông, tố chất nam tính được thể hiện qua đâu?
- Được thể hiện qua cách sống của anh ấy. Vẻ ngoài nam tính chỉ hấp dẫn được ngay chốc lát, tức thì, giống như bạn quay một đúp quảng cáo sản phẩm dành cho nam giới vậy, còn phía sau đúp quảng cáo đó thì chỉ có những người thực hiện mới biết được.
Chính vì thế, một người đàn ông nam tính, không chỉ xuất hiện phô trương một khoảnh khắc nào đó để nhiều người nhìn thấy, mà trong cuộc sống hằng ngày, tính cách, cách cư xử… thậm chí cách làm ra tiền và tiêu tiền của anh ta cũng thể hiện tố chất nam tính.
- Hiện giờ những người đàn ông trẻ càng giàu nữ tính, anh suy nghĩ sao về điều này?
- Điều đó không quan trọng đối với tôi, bởi mỗi người có một cách sống riêng và đôi khi nó còn theo trào lưu nữa. Ví dụ hiện giờ phong trào ăn mặc phi giới tính, gương mặt đẹp kiểu xinh xinh đang là xu hướng thì mọi người sẽ cùng hướng đến một trào lưu đó và được coi là đẹp trong thời điểm đó. Vẻ bề ngoài chỉ đánh giá được một phần nam tính của người đàn ông.
-
- Đó là cách đánh giá theo nhân trắc học và ban giám khảo của các cuộc thi người mẫu, còn ban giám khảo của cả một xã hội thì cần nhiều thứ hơn là một hình thể đẹp và chuẩn.
- Anh thấy mình nam tính ở điểm gì nhất?
- Chắc là ở nụ cười và cách nói chuyện.
- Người ta thường quan niệm, nam giới thì ít khi quan tâm đến nhan sắc, đó chỉ dành cho phái đẹp. Nhưng rõ ràng đi thi sắc đẹp dành cho nam, anh và những người đàn ông khác cũng đang phải chú ý đến vẻ bề ngoài của mình đó thôi?
- Nếu đàn ông không quan tâm đến nhan sắc, thì đó là những công việc không cần đến hình thức bên ngoài. Đàn ông thời hiện đại, công việc của họ hằng ngày phải giao tiếp, gặp gỡ thuyết phục các đối tác.
Thực tế chứng minh, những người đàn ông bảnh bao sẽ thuyết phục khách hàng và ký hợp đồng nhanh hơn. Tỉ lệ những người có ngoại hình bắt mắt cũng được tuyển vào những tập đoàn tài chính lớn dễ hơn.
Những thí sinh khác đến với cuộc thi Mister International với mục đích gì thì tôi không biết, nhưng với riêng tôi, đó là muốn thể hiện mình, và cũng muốn chiến thắng, muốn lần đầu tiên một người đàn ông Việt Nam được thế giới biết đến, tại sao không?
- Anh có phản đối những người đàn ông hơi nữ tính và điệu đà, quá cầu kỳ vào quần áo và mỹ phẩm?
- Hoàn toàn không, bởi nếu họ biết cách làm đẹp vừa phải càng chứng tỏ họ rất văn minh.
- Giờ xung quanh anh phải có một êkíp phục vụ anh như chuyên gia trang điểm, làm tóc, stylist… anh có thấy phiền bởi những sự rườm rà đó không?
- Tôi là người đơn giản và thích tự làm hết tất cả mọi việc. Chỉ có êkíp rườm rà nếu đi trình diễn hoặc chụp hình và đóng phim, nhưng những công việc này không phải lúc nào cũng có. Cuộc sống của tôi là do tôi tự xếp đặt.
- Anh đang đại diện cho đàn ông Việt
- Phong cách giao tiếp là quan trọng nhất. Nhiều khi có những điều ấn tượng từ phong cách mà lời nói cũng không thể diễn tả được. Chính vì thế bạn thấy đó, nhiều khi một người đàn ông khi diễn thuyết, anh ấy biết tận dụng cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hình thể sẽ lôi cuốn người khác hơn.